Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn

ANTĐ - Sáng 9-5, Đảng ủy Phòng Hậu cần CATP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua, cán bộ Đảng viên và chiến sỹ Phòng Hậu cần đã đoàn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ các mặt công tác tham mưu, kế hoạch đầu tư, quản lý vật tư kỹ thuật, xây dựng cơ bản, quản lý nhà đất, mua sắm tài sản… và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Riêng trong năm 2014, Phòng Hậu cần đã tham mưu và giúp việc Ban Giám đốc báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền quyết định thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C từ phê duyệt chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt quyết toán công trình. Với nhiều giải pháp đột phá trong quá trình đầu tư, quản lý xây dựng, chủ trương đầu tư hợp lý, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền cơ sở, các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Công an các cấp được triển khai  toàn diện, đồng loạt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và công năng sử dụng…

Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn ảnh 1

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP chúc mừng
 Đại hội Đảng bộ CAQ Hà Đông

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đề nghị Đảng ủy, chỉ huy phòng thời gian tới phải có kế hoạch cụ thể đảm bảo công tác phục vụ chiến đấu trong tình hình mới; Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản công và phải coi đây là điểm đột phá trong nhiệm kỳ; Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở... Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy và tiến hành họp phiên thứ nhất BCH Đảng bộ, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy…

Cùng ngày, Đảng bộ CAQ Hà Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ CAQ Hà Đông đã làm tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo về công tác an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương VIII và các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm cũng như Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần có nhiều tiến bộ. Hàng năm, các chi bộ và Đảng bộ CAQ Hà Đông đều được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Bạch Thành Định tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động sáng tạo, Đảng bộ CAQ Hà Đông sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VIII, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu CATP về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.