Gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân

ANTĐ -Sáng 14-5, tại huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 25) đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV. 

Cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch

5 ứng cử viên gồm Đại tá Đào Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, bà Hoàng Thị Tú Anh – Phó trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Họa sỹ thiết kế mỹ thuật – Nhà hát Chèo Hà Nội, ông Nguyễn  Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – chuyên viên phòng Kinh tế huyện Đan Phượng.

Đại tá Đào Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo chương trình hành động trước cử tri

Với cương vị là Phó giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải cam kết sẽ cùng tập thể Đảng uỷ, Ban giám đốc CATP, các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện sẽ chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, đảm bảo TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống; Đồng thời, có những giải pháp thiết thực phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô nói chung, của huyện Đan Phượng nói riêng. Bên cạnh đó, Đại tá Đào Thanh Hải sẽ kiến nghị đề xuất với HĐND Thành phố có các giải pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống, các nhà máy, các khu công nghiệp.

 Là đại biểu ứng cử tại huyện Đan Phượng, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh, cho dù bản thân có được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Thành phố hay không, nhưng với cương vị của  mình, với trách nhiệm và tình cảm với nhân dân, Đại tá sẽ cố gắng cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Kiến nghị  HĐND Thành phố có những chính sách, cơ chế để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề có thế mạnh; Cùng tập thể lãnh đạo huyện tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, giá trị cao; Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trong Chương trình hành động báo cáo trước cử tri huyện Đan Phượng, Đại tá Đào Thanh Hải  khẳng định, “nếu được trúng cử là Đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực tới diễn đàn của HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để từng bước giải quyết; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri”.

Tin tưởng vào trình độ, năng lực ứng cử viên

Tiếp xúc với các cử tri, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Họa sỹ thiết kế mỹ thuật – Nhà hát Chèo Hà Nội cam kết sẽ cố gắng thu xếp công việc tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, thường xuyên có kiến nghị nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, đề xuất các cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa, bố trí thường xuyên các buổi biểu diễn về các địa phương nhằm cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân Đan Phượng.

Các ứng cử viên trao đổi, trò chuyện với cử tri huyện Đan Phượng

  Phát biểu ý kiến tại hội nghị, hầu hết các cử tri đều cho rằng, các chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị chu đáo đồng thời tin tưởng  vào trình độ, năng lực của các ứng cử viên. Những vấn đề  chính được cử tri quan tâm là vệ sinh môi trường, ATVSTP, việc triển khai các dự án mở rộng làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề, vấn đề đào tạo nghề cho nhân dân, nâng cao chất lượng nông sản, xử lý đất xen kẹt.

Giải đáp băn khoăn thắc mắc của cử tri, ông Nguyễn  Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng xin tiếp thu ý kiến của cử tri và khẳng định, dù ai được trúng cử sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ với tư cách đại biểu HĐND Thành phố.  Ông Hoàng cũng cho biết, những kiến nghị của cử tri đã và đang được HĐND – UBND huyện rất quan tâm giải quyết ( như huyện đang triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai việc mở rộng làng nghề, đưa trại chăn nuôi ra ngoài khu dân cư…).