Gắn bó mật thiết, triệt để thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc"

ANTĐ - Sáng 13-4, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, do Chủ tịch nước trao tặng cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an Hà Nội.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tới dự lễ kỷ niệm có Thượng tượng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cùng các thế hệ CBCS lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CATP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải đã ôn lại truyền thống 70 năm lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH từ những ngày đầu thành lập, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày hòa bình lập lại, đất nước đổi mới và trong giai đoạn hiện nay.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội gợi mở những nhiệm vụ cụ thể với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

70 năm qua, trong chiến tranh cũng như khi hòa bình, xây dựng đất nước, bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hy sinh dũng cảm, lòng trung kiên son sắt, cán bộ, chiến sỹ, các thế hệ quản lý hành chính về TTXH Công an Hà Nội đã tiếp nối nhau vun đắp nên truyền thống vẻ vang, anh hùng, “Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng cao nhất để phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Trong suốt hành trình đó, đã có 4 Ban công an xã, Công an phường và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an Hà Nội đã ngã xuống và được công nhận liệt sỹ, 23 đồng chí bị thương vì sự nghiệp giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP CATP Hà Nội đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương những thành tích của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH trong suốt 70 năm qua, đồng thời nêu rõ, để kế thừa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính Công an Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác.

Đó là nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng về vị trí, tầm quan trọng của công tác QLHC, đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy nhận thức và hành động. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức tinh gọn, hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở; đoàn kết nội bộ; tập huấn nâng cao năng lực phẩm chất, đạo đức công tác vì nhân dân phục vụ. Nâng cao hiệu quả tạo bước chuyển biến mới về chất lượng nghiệp vụ trên tất cả các mặt công tác.

Gắn bó mật thiết, triệt để thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc" ảnh 6

Thượng tướng Bùi Văn Nam, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

“Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH là lực lượng trực tiếp công tác, chiến đấu ở địa bàn cơ sở. Vì vậy phải tăng cường mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, triệt để thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”. Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong CAND, với các sở ban ngành của thành phố tạo nên sự hỗ trợ, hiệp đồng chiến đấu” – Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ. 

Gắn bó mật thiết, triệt để thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc" ảnh 7 Gắn bó mật thiết, triệt để thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc" ảnh 8

Ông Lê Hồng Sơn và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Bằng khen của UBND TP và giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu đáp từ tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP khẳng định, những chỉ đạo của Thượng tướng Bùi Văn Nam thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là chủ trương, định hướng quan trọng, vừa là mệnh lệnh công tác đối với CATP nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng.

“Tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, tôi mong rằng, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân; nâng cao trình độ mọi mặt đẩy nhanh tốc độ tin học hóa, hoàn chỉnh dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; tạo hình ảnh đẹp của người Công an Thủ đô gần gũi với nhân dân” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và Đại tá Phạm Thị Dung, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CAQ Long Biên và đồng chí Châu Minh Hằng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CAQ Đống Đa. Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND TP và Giám đốc CATP cũng đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, và đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH”.