Gần 90% người dân Donetsk ủng hộ độc lập

ANTĐ - Đêm ngày 11-5, chủ tịch ủy ban bầu cử khu vực ly khai Donetsk ở miền Đông Ukraine Roman Lyagin cho biết, gần 90% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập của khu vực này.

Khi được phóng viên hỏi về kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành trong ngày, ông Lyagin cho rằng chỉ có khoảng 10,19% số người tham gia bỏ phiếu phản đối trong cuộc trưng cầu dân ý này và 0,74% số phiếu bỏ trống. “Đây có thể được xem như là kết quả cuối cùng”.

Donetsk là khu vực rộng lớn hơn trong 2 khu vực tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hôm 11-5 ở miền Đông Ukraine, mà chính quyền Kiev thân phương Tây và Liên minh châu Âu tuyên bố là bất hợp pháp. Khu vực còn lại là Lugansk, nơi mà người đứng đầu ủy ban bầu cử khu vực cho biết có tới 81% người dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

Theo ông Lyagin, tại khu vực Donetsk có 74,87% người dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý này và kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật sẽ được công bố trong ngày hôm nay 12-5.

Gần 90% người dân Donetsk ủng hộ độc lập ảnh 1
Một điểm bỏ phiếu ở miền đông Ukraine


Trước đó, hồi tháng 4, những người ủng hộ liên bang hóa tại hai khu vực này đã tuyên bố thành lập các nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, và thành lập hội đồng nhân dân tự xưng. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra khi chính quyền Kiev đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn trấn áp người biểu tình tại miền đông.

Tại địa điểm bỏ phiếu ở thị trấn Krasnoarmeysk, lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine, khi cố giải tán một đám đông bên ngoài tòa nhà hành chính thị trấn, đã nổ súng làm 1 thường dân bị thiệt mạng và một người bị thương.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khi các thành viên thuộc tiểu đoàn Dnipr của lực lượng vệ binh quốc gia nổ súng vào một đám đông đang tìm cách ngăn không cho họ vào tòa nhà trên.