Gần 8000 ngôi nhà bị sập và tốc mái do bão số 5

ANTĐ - Thống kê của ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Yên Bái: Từ ngày 16 – 19/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đã khiến cho 7.752 ngôi nhà bị sập và tốc mái tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Trong đó, có 161 nhà bị sập đổ hoàn toàn và 7.306 nhà bị tốc mái. Riêng thành phố Yên Bái có tới 70 điểm sạt lở đất. Cơn bão cũng làm 2 người chết tại huyện Trấn Yên, Yên Bình và 10 người khác bị thương. Cùng với đó gần 200ha lúa và hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại gần 16 tỷ đồng.

Chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân bị ngập lụt

Ngay sau khi nhận được tin báo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và Mù Cang Chải đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp các hộ dân ổn định đời sống.

Riêng huyện Lục Yên hỗ trợ 5triệu đồng/nhà bị sập đổ hoàn toàn, huyện Trạm Tấu hỗ trợ động viên 5 hộ dân mỗi hộ 500 nghìn đồng ở thôn Cu Vai xã Xà Hồ.