Gần 800 phụ nữ tử vong mỗi ngày do sinh nở

ANTĐ - Đó là thông tin được Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam đưa ra nhằm kêu gọi việc thúc đẩy tiến độ đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về dân số, nhân dịp kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11-7) năm 2012. 

Theo đó, các vấn đề bất cập về sức khỏe sinh sản như thiếu kiến thức, kỹ năng và các dịch vụ cần thiết giúp bảo vệ sức khỏe vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật, tử vong cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên toàn thế giới. Có gần 800 phụ nữ tử vong mỗi ngày trong quá trình sinh nở, khoảng 15% phụ nữ có thai trải qua một lần biến chứng có nguy cơ gây tử vong trong khi sinh nở và 10-15 triệu phụ nữ phải gánh chịu các căn bệnh hoặc tàn tật nặng do biến chứng trong quá trình thai nghén, sinh nở gây ra… Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, nhân dịp này Bộ Y tế và Liên hợp quốc tiếp tục cam kết thúc đẩy trao đổi quyền cho phụ nữ và đảm bảo tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản vào năm 2015.