Gần 500 kg thịt lợn thối được phát hiện và tiêu hủy

ANTĐ - Một số lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối vừa được Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, thu giữ và tiến hành tiêu hủy.
Số thịt bẩn được phát hiện và tiêu hủy
 Số thịt bẩn được phát hiện và tiêu hủy
Khoảng 11h ngày 20-3, từ một số nguồn tin, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra ô tô khách BKS 49X-0827 đang lưu thông trên tuyến QL1A, theo hướng Bắc - Nam đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.        

Tiến hành kiểm tra khoang chứa hành lý dưới gầm xe, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng xốp, trong đó chứa 490 kg thịt lợn ướp đá, bốc mùi hôi thối. Lái xe Bùi Trọng Môn, trú tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, khai nhận chở số lượng thịt trên cho một người không rõ danh tính ở Nam Định vào Lâm Đồng. Khi tiến hành kiểm tra nguồn gốc về số thịt bẩn này lái xe đã không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, xuất xứ số thịt lợn này.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy số thịt bẩn trên.