Gần 50 thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế và súng hẹn nhau đến TP Vĩnh Yên hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nhóm gần 50 thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 22/8/2021 trên địa bàn thành phố khiến nhiều người trọng thương.
Hàng chục thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến bị lực lượng CATP Vĩnh Yên kịp thời ngăn chặn bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan Công an

Hàng chục thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến bị lực lượng CATP Vĩnh Yên kịp thời ngăn chặn bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan Công an

Cũng theo Trung tá Nguyễn Anh Dũng, nhóm đối tượng bị triệu tập phục vụ công tác điều tra đa phần đều còn trẻ nhưng rất manh động, sử dụng nhiều vũ khí thô sơ có tính sát thương cao, thậm chí cả súng tự chế, dao phóng, đinh ba, dao rút, tuýp sắt, gậy sắt, chai bia...

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Đức Thạch (SN 2005, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Chí Thanh (SN 2006, ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), sau đó 2 bên hẹn nhau “kéo quân” đến địa bàn TP Vĩnh Yên để giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 22/8/2021, Thanh cầm đầu một nhóm khoảng 34 đối tượng đều ở huyện Yên Lạc, còn Thạch cầm đầu một nhóm gần 20 đối tượng đối tượng ở các huyện: Tam Dương, Tam Đảo và TP Vĩnh Yên lao vào hỗn chiến trên đường Triệu Thái (thuộc KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên). Cả hai nhóm đều sử dụng các vũ khí tự chế nguy hiểm, thậm chí có đối tượng còn sử dụng cả súng, đạn tham gia hỗn chiến.

Một số đối tượng đóng vai trò tích cực tham gia cuộc hỗn chiến

Một số đối tượng đóng vai trò tích cực tham gia cuộc hỗn chiến

Nhận được tin báo, CATP Vĩnh Yên đã nhanh chóng tổ chức lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng liên quan, giải tán vụ việc. Tuy nhiên, hậu quả của cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm than thiếu niên này đã khiến một số đối tượng bị thương tích, trong đó một trường hợp bị bắn trúng vào lưng. Quá trình điều tra cho thấy, nhiều trường hợp bị bắt giữ sau khi tham gia cuộc hỗn chiến mới 14 tuổi, nhiều nhất là ở độ tuổi từ 15- 18 tuổi.

Cũng theo lãnh đạo CATP Vĩnh Yên, tính đến thời điểm hiện tại, CATP Vĩnh Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Nguyễn Văn Hòa (ở phường Đồng Tâm); Trần Thế Anh (ở phường Liên Bảo) và Nguyễn Văn Trường (ở xã Thanh Trù) đều thuộc TP Vĩnh Yên.

Ngoài những đối tượng bị bắt giữ hiện một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn cũng bị lực lượng CATP đang tiếp tục truy bắt phục vụ công tác điều tra. Dự kiến, liên quan đến vụ việc này, số đối tượng bị khởi tố lên đến con số hàng chục.

“Ngoài vụ việc trên, trong các ngày 15/7/2021 và 24/8/2021, CATP Vĩnh Yên đã kịp thời tổ chức bắt 2 vụ với 11 thanh thiếu niên cầm theo hung khí lạng lách, đánh võng trên đường. Các đối tượng không chỉ là người trên địa bàn TP Vĩnh Yên mà còn ở nhiều địa phương khác trong tỉnh”, lãnh đạo CATP Vĩnh Yên thông tin thêm.