Gần 5 triệu người Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ

ANTD.VN - Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA, gần 5 triệu thanh niên trẻ của nước này đã tình nguyện gia nhập quân đội để chống lại Mỹ. Những người này thậm chí còn muốn thả hàng triệu quả bom hạt nhân để quét sạch nước Mỹ.

Theo hãng tin KCNA, chỉ ít lâu sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đe dọa “thuần phục Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng lửa", hàng triệu thanh niên tình nguyện đã tụ tập và kêu gọi thả hàng triệu quả bom nhằm quét sạch nước Mỹ mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Triều Tiên khẳng định rằng, trong những người tình nguyện gia nhập quân đội chống Mỹ, có tới 1,22 triệu phụ nữ.

Hàng triệu thanh niên Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ

Theo hãng tin BBC, ngoài lực lượng quân đội thường trực với hơn 1 triệu người, Triều Tiên còn có hơn 5 triệu quân dự bị. Bên cạnh đó, nước này cũng duy trì lực lượng quân đặc nhiệm ở mức xấp xỉ 200.000 người.

Vào hôm 27-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng, biện pháp quân sự không được ưu tiên để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên, nếu xảy ra thì nó sẽ hết sức khủng khiếp.

Triều Tiên cũng không cho thấy sự nhún nhường khi đăng tải đoạn video mô phỏng việc bắn hạ máy bay ném bom B-1B và tiêm kích F-35B của Mỹ, đồng thời đánh đắm tàu sân bay USS Carl Vinson.