Gần 5.000 người có nhà nhờ gói 30.000 tỷ đồng

ANTĐ - Đây là thông tin được đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 28-5. 

Gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà đã phát huy tác dụng


Bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, tính đến thời điểm này, tín dụng toàn hệ thống tăng 1,31% so với cuối năm 2013. Đáng chú ý, tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã tăng 0,34%. Như vậy, sau một thời gian luôn nằm ở mức âm, tín dụng dành cho khối này đã có dấu hiệu tích cực. 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng, từ góc nhìn từ phía tín dụng với nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước vẫn khó khăn, tổng cầu tín dụng thấp.
"Trong 5 tháng qua, NHNN chỉ đạo điều hành hiệu quả các yếu tố thị trường, doanh nghiệp tốt có thể vay 5-6% thậm chí 4,8%. Điều này cho thấy lãi suất không còn là vấn đề, nhưng cầu tín dụng vẫn còn quá yếu", ông Mạnh đánh giá.
Trước câu hỏi NHNN có tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới hay không? Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Điều này phụ thuộc vào diễn biến kinh tế vĩ mô, và khả năng vẫn giữ nguyên nếu kỳ vọng lạm phát không đổi". 
Riêng về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho người thu nhập thấp mua nhà, ông Nguyễn Viết Mạnh cho biết: "Tiến độ triển khai gói 30 nghìn tỷ đồng đang tăng mạnh, tháng sau bao giờ cũng cao hơn tháng trước. Cập nhật tới ngày 20-5 cho thấy, đã có 4.984 người tiếp cận với số tiền 4.104 tỷ đồng. Nếu so sánh với cuối năm 2013, thì trong 4 tháng 20 ngày đầu năm nay, tốc độ giải ngân đã tăng 118%, và hiện chiếm tỷ trọng 13,7% trên tổng số vốn". 
"Dù con số chưa nhiều, nhưng gói tín dụng này đã có tác động tốt tới thị trường, 5.000 người có nhà ở, kéo một số sản phẩm thị trường phải xuống giá, có những tác động tích cực và nhằm tới nhu cầu thực. Thị trường đã bắt đầu điều chỉnh dần và ấm lên. Hiện đã có 24 dự án tiếp cận gói tín dụng này, có nhiều dự án gặp nhiều vướng mắc chúng tôi có kiến nghị địa phương và ngân hàng nhằm giải quyết về nguồn cung…", ông Mạnh chia sẻ. 
Nhìn nhận về những khó khăn trong việc triển khai, ông Mạnh cho rằng, khách hàng không quá khó khăn để tiếp cận dòng vốn, con số 5.000 người tiếp cận là tương đối, không phải là nhỏ nữa. Phía NHNN cũng rất tích cực gỡ rối cho thị trường như việc hạ lãi suất tăng thời gian cho vay cũng đã được thực hiện. Cùng với đó, kéo dài thời gian cho vay ưu đãi từ 10 lên 15 năm và mở rộng cho nhiều TCTD tham gia cho vay.