Gần 4.000 trâu, bò chết vì giá rét

ANTĐ - Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, toàn tỉnh đã có 418 con gia súc (trâu, bò, ngựa) bị chết rét, 4.473 ha cây rau, màu, dược liệu bị ảnh hưởng.

Đến cuối ngày 27-1, trên Quốc lộ 4D khu vực thác Bạc (Sa Pa) tới đỉnh đèo Ô Quý Hồ giáp địa phận tỉnh Lai Châu, mặt đường vẫn còn trơn trượt, không đảm bảo an toàn giao thông nên lực lượng chức năng vẫn phải hạn chế xe tải, xe khách lưu thông qua đây.

Trong khi đó, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến hết ngày 27-1, mưa rét và băng tuyết đã làm gần 4.000 con trâu, bò bị chết, nhiều nhất là tỉnh Sơn La, có tới 700 con, Lạng Sơn gần 600 con... Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, số lượng gia súc bị chết sẽ còn tăng lên bởi khi trời chuyển từ trạng thái rét hại sang ấm, gia súc dễ bị bệnh.