Gần 30% cán bộ, công chức lạm dụng rượu

ANTĐ - Một đề tài nghiên cứu khoa học của BV Tâm thần Hà Nội năm 2012 vừa được công bố cho thấy, lạm dụng rượu, nghiện rượu là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh lý tâm thần do rượu. 

Theo nghiên cứu này, năm 2005, tỷ lệ bệnh nhân loạn thần do rượu điều trị nội trú tại BV Tâm thần Hà Nội là 5%, đến năm 2010 đã tăng lên 11%. BV cũng đã nghiên cứu về tình trạng nghiện rượu và lạm dụng rượu tại 9 điểm dân cư của Hà Nội cho thấy, có 27,84% cán bộ, công chức thường xuyên lạm dụng rượu và 23,29% nghiện rượu. Cũng vì thế, các tác hại do nghiện rượu và lạm dụng rượu ngày càng gia tăng với 77,5% rối loạn giấc ngủ, 45% rối loạn trí nhớ, gần 74% giảm sút hoặc mất khả năng lao động, gần 44% mắc bệnh gan, 41% mắc bệnh dạ dày, gần 40% tăng huyết áp, 35% suy giảm tình dục… Kèm theo đó là gia tăng bạo lực gia đình, tai nạn giao thông.