Gần 3 ngày đêm truy ‘nóng’ nhóm cướp tại Yên Viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 2 ngày đêm tập trung lực lượng, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt nhất, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã truy xét, bắt toàn bộ 3 đối tượng cướp tài sản tại địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm…

Đêm 10-2, Công an huyện Gia Lâm liên tiếp nhận được trình báo, phản ánh về 2 vụ cướp tài sản, xảy ra cùng tại địa bàn xã Yên Viên. Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 10-2, em Đinh Ngọc K. (SN 2007, trú tại xã Yên Viên), khi đi đến đoạn đường ngõ 5 Lã Côi, xã Yên Viên, bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy chặn xe, dùng dao uy hiếp, cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Hơn nửa tiếng sau, em Trần Đình T. (SN 2009, trú tại xã Yên Viên), đi xe một mình đến đoạn đường xóm 8 Lã Côi, xã Yên Viên, cũng bị 3 đối tượng đi xe máy chặn, dùng dao uy hiếp cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm, phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự xác định 2 vụ cướp trên đều do 1 ổ nhóm gây nên. Lời khai của các bị hại cũng như tài liệu thu thập qua biện pháp nghiệp vụ liên hoàn cho thấy, nhóm đối tượng gây án đều còn trẻ. Nhiều khả năng, các đối tượng sinh sống quanh khu vực địa bàn huyện Gia Lâm, nên khá thông thuộc, nắm được vị trí xảy ra 2 vụ cướp đều vắng vẻ, thiếu ánh sáng.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Từ nhận định này, Cơ quan điều tra tập trung rà soát số đối tượng thanh, thiếu niên “nổi” tại địa bàn xã Yên Viên và các xã, thị trấn giáp ranh. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11-2, lực lượng Công an đã “khoanh” được nghi can đầu tiên, là Trần Văn Tú (SN 2009, trú tại xã Yên Thường, Gia Lâm). Còn ít tuổi nhưng thiếu niên này đã tỏ ra…không thích học và thường chơi bời lêu lổng. Thông tin cho thấy, Tú chơi thân với 2, 3 bạn cùng trang lứa và cả nhóm đều “nghiện” game. Thời điểm trinh sát xác minh, đột nhiên, Tú không có mặt ở nhà!

Một mặt truy lùng tung tích nghi can này, lực lượng Công an tác động đến người thân của Tú, đồng thời tập trung rà soát nhóm bạn mà Tú chơi thân. Từ đây, thêm 2 nghi can lộ diện, là Trần Gia Huy (SN 2009, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội); và Nguyễn Khắc Thanh (SN 2009, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên). Giống như Tú, khi cơ quan Công an xác minh, cả Huy và Thanh đều vắng mặt bất thường ở nhà.

Kiên trì truy vết và bằng các biện pháp đấu tranh, đầu giờ chiều 12-2, Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ được cả 3 đối tượng nêu trên; đồng thời, buộc Tú, Huy, Thanh khai nhận đã gây ra cả 2 vụ cướp tại xã Yên Viên. Động cơ gây án của nhóm thiếu niên này là có tiền ăn tiêu và chơi điện tử.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm thu giữ 1 chiếc điện thoại iPhone 11; 1 xe máy nhãn hiệu Honda SCR và 1 con dao là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm chia sẻ, điều hết sức lo ngại, cần cảnh báo qua vụ án này, đó là sự thiếu hụt nghiêm trọng về kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và sự quan tâm, giáo dục của nhóm Tú, Huy, Thanh. Tại Cơ quan điều tra, 3 thiếu niên cùng khai nhận là được các “anh lớn” nói chuyện, vì còn ít tuổi nên có đi cướp, nếu bị bắt cũng sẽ không bị xử lý, không bị đi tù!

Kỹ năng sống; kiến thức cơ bản, tối thiểu về pháp luật; những hành vi nào được phép và không được phép làm…đó không hề là môn học, bài học “nhỏ” trong hành trang mà những thiếu niên như Tú, Huy, Thanh đã và phải được trang bị trên ghế nhà trường, cũng như ngay ở mái ấm gia đình. Song, những đứa trẻ này rõ ràng đã bị thiếu hụt. Dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng. Pháp luật sẽ phán xét hành vi mà chúng gây ra, nhưng suy cho đến cùng, ở đây, người lớn cũng không thể vô can.