Gần 3.700 trẻ em bị kỳ thị, bỏ rơi vì dịch Ebola

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khuyến nghị công dân Việt Nam thận trọng khi đến Hồng Kông; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bị tố sao chép giáo trình; Nội tạng một số nạn nhân trong mộ tập thể của Donestk biến mất; Gần 3.700 trẻ em bị kỳ thị, bỏ rơi vì dịch Ebola…

Bản tin phát thanh ngày 2-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị công dân Việt Nam thận trọng khi đến Hồng Kông, có ý thức tự bảo vệ mình, không nên có mặt tại các địa điểm đang diễn ra biểu tình cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Khuyến nghị được đưa ra nhằm tránh rủi ro, nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra với công dân Việt Nam.
* Đại diện Bộ GD-ĐT xác nhận, đã tiếp nhận đơn tố cáo PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã sao chép giáo trình của người khác. Người tố cáo này đề nghị Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm túc triệt để cả vụ việc tố cáo trước đó về dấu hiệu đạo văn của vị phó hiệu trưởng trường này, ông Nguyễn  Cảnh Lương.
* Khoảng 16h ngày 1-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến 2 người thiệt mạng, 11 người bị thương. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS: 47B – 004.88 đi từ hướng Gia Lai sang Đắk Lắk, đến đoạn QL14 qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, trong khi vượt một xe cùng chiều đã tông vào xe mô tô BKS: 77 M2 – 1844 đi ngược chiều và gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.
Hung thủ Đặng Văn Tuấn cùng hiện trường tìm thấy 2 bao tải chứa những phần thi thể của nạn nhân H

* Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1971, trú đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra, xử lý về vụ giết người, phi tang xác dã man được phát hiện rạng sáng cùng ngày. Nạn nhận được xác định là chị Bùi Thị H (SN 1974, trú cùng địa chỉ, là em dâu của Tuấn).

* ASIAD 2014 chỉ còn 3 ngày nữa là bế mạc, và đoàn thể thao Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu giành từ 2-3HCV. Mọi hy vọng giờ đổ dồn lên tuyển karate, sẽ bắt đầu tranh tài từ hôm nay (2-10).
Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác
* Truyền thông Nga đã khiến cả thế giới chấn động khi công bố thông tin, nội tạng của một số nạn nhân trong ngôi mộ tập thể ở Donetsk biến mất một cách rất đáng ngờ

Chuyên gia OSCE chụp ảnh các hố chôn tập thể, nơi một số nạn nhân bị mất nội tạng

Bộ Ngoại giao Nga ngay sau đó đã đề nghị phương Tây và các tổ chức quốc tế không im lặng về sự thật những ngôi mộ tập thể này, đồng thời tổ chức các cuộc điều tra kỹ lưỡng, nhất là làm rõ chuyện nội tạng nạn nhân biến mất.

* Sau hàng loạt “sự cố” về nghiệp vụ của các nhân viên Sở Mật vụ Mỹ, báo chí nước này lại tiếp tục tiết lộ thông tin gây chấn động rằng, Tổng thống Barack Obama đã đi chung thang máy với một người lạ mang súng và từng có tiền án, tiền sự. Ngay sau đó, bà Julia Pierson, Giám đốc Sở Mật vụ đã phải ra trước Quốc hội Mỹ điều trần về việc này và đến ngày 1-10, bà Julia đã đệ đơn từ chức.
* Sau khi một vài tàu ngầm và tàu chiến của Trung Quốc tới thăm Sri Lanka, Iran và Pakistan, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đã đăng tải thông tin rằng, quân đội Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một vài cảng hải quân ở vùng Ấn Độ Dương nhằm theo dõi hoạt động của hải quân Ấn Độ.

Hình ảnh chiếc ô tô vũ trang của IS bị không quân Anh tiêu diệt

* Bộ Quốc phòng Anh ngày 30-9 thông báo, nước này đã mở đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq. Không quân Anh điều 2 máy bay chiến đấu Tornado không kích vào mục tiêu trang bị vũ khí hạng nặng của IS và phá hủy một xe vũ trang ở tây bắc Iraq.

* Trong bản báo cáo ngày 30-9, Liên Hợp Quốc cho biết, có ít nhất 3.700 trẻ em ở Guinea, Liberia và Sierra Leone bị mất cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ trong đại dịch Ebola khủng khiếp, đang bị cộng đồng xa lánh và kỳ thị. Đây là hệ quả đau lòng mà đại dịch khủng khiếp nhất trong thập kỷ qua đã gây ra.