Gần 26.000 lượt khách trải nghiệm tàu Cát Linh- Hà Đông trong ngày đầu lăn bánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày đầu tiên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông chính thức vận hành, hàng chục nghìn người dân đã háo hức tham gia trải nghiệm.

Thống kê sơ bộ của Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho thấy, tính từ 8h sáng ngày 6/11 đến 22h cùng ngày, tuyến metro đã vận hành 109 lượt tàu để phục vụ hành khách, tổng số lượt khách đi trong ngày là 25.680 người.

Trong đó, lượt khách vào từ 10 ga giữa tuyến đạt tỷ lệ cao nhất với 49,7%, lượt khách vào ga Cát Linh là 30% và lượt khách vào ga Yên Nghĩa là 20,2%. Công suất vận hành tàu đạt hơn 40%.

Theo đánh giá, kết quả ngày đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông vận hành rất khả quan. Đại diện Metro Hà Nội cho biết, hôm nay, 7/11, Công ty vẫn duy trì phương án vận hành như ngày hôm qua, từ con người đến tần suất chạy tàu.

Trong ngày đầu tiên lăn bánh, tàu Cát Linh- Hà Đông đã phục vụ xấp xỉ 26.000 lượt khách

Trong ngày đầu tiên lăn bánh, tàu Cát Linh- Hà Đông đã phục vụ xấp xỉ 26.000 lượt khách

Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông có tổng chiều dài chính tuyến 13,05km, điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao; dự án đã mua 13 đoàn tàu, tốc độ tối đa 80km/h, tốc độ khai thác là 35km/h; thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông (hoặc ngược lại) là 23,63 phút; khi đưa vào khai thác thương mại sẽ hoạt động liên tục từ 5h -23h hàng ngày.

Khung giờ cao điểm, các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất 6 phút có một đoàn tàu cập ga với sức chở tối đa 960 người/đoàn. Trong giờ bình thường tàu được khai thác 10 phút/ chuyến. Lưu lượng vận chuyển tối đa đạt 1,02 triệu người/ngày.

Để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông, Metro Hà Nội đã huy động 733 người tham gia như lái tàu, nhân viên an toàn, nhân viên bán vé…trong khi bình thường chỉ cần 682 nhân lực.