Hà Nội

Gần 2000 mũ bảo hiểm "mập mờ" bị phát hiện

ANTĐ - Chiếc xe trùm kín bạt đã bị tổ công tác Y8/141 – CATP.Hà Nội kiểm tra, phát hiện bên trong có gần 2000 chiếc mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc đang trên đường "tuồn" vào thành phố tiêu thụ

Chiều ngày 9/6, tổ công tác Y8/141 – CATP.Hà Nội do Trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh. Khoảng 15h, phát hiện chiếc xe tải BKS 29C – 314.11 lưu thông theo hướng từ quốc lộ 5 đi nội thành Hà Nội trùm kín bạt, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong xe chứa các thùng các tông cỡ lớn đựng mũ bảo hiểm các loại

Lái xe Nguyễn Văn Nghi

Gần 2000 mũ bảo hiểm "mập mờ" bị phát hiện ảnh 2

Gần 2000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

Chủ hàng là Nguyễn Viết Toàn, SN 1982, trú tại ngõ 20/35/8 phường Thượng Thanh – quận Long Biên – Hà Nội và lái xe là Nguyễn Văn Nghi, SN 1981, trú tại xã Quảng Lãng – huyện Phú Xuyên – Hà Nội. Toàn khai, tất cả số mũ bảo hiểm trên được mua tại Thanh Miện, Hải Dương. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện có gần 2000 chiếc mũ bảo hiểm được vận chuyển đi tiêu thụ, nhưng trong đó chỉ có 115 chiếc là có hóa đơn, chứng từ rõ ràng với tổng số tiền là 9.790.000 đồng.

Toàn bộ số mũ bảo hiểm trên đều được đưa về Hà Nội xuất cho các đại lý bán lẻ tiêu thụ.

Vụ việc đã được tổ công tác Y8/141 – CATP Hà Nội bàn giao cho CAP Sài Đồng, quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.