Gần 2.000 người mắc bẫy một cử nhân truyền hình    

(ANTĐ) - Ngày 27-5, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Thọ (SN 1984), quê quán xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, đây là đối tượng lừa đảo kinh doanh tín dụng ngoại tệ đa cấp trên mạng Internet đầu tiên tại địa bàn Hà Nội bị khởi tố.

Gần 2.000 người mắc bẫy một cử nhân truyền hình    

(ANTĐ) - Ngày 27-5, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Thọ (SN 1984), quê quán xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, đây là đối tượng lừa đảo kinh doanh tín dụng ngoại tệ đa cấp trên mạng Internet đầu tiên tại địa bàn Hà Nội bị khởi tố.

Một buổi sinh hoạt của CLB “Vip-viet.com”
Một buổi sinh hoạt của CLB “Vip-viet.com”

Vũ Đức Thọ từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Truyền hình, tuy nhiên chưa bao giờ làm đúng với chuyên môn đã học. “Thu nhập ổn định” đầu tiên sau khi ra trường của Thọ là nhờ một công ty kinh doanh… đa cấp. Nhưng sau thời gian ngắn, Thọ mâu thuẫn với giám đốc công ty này và nhảy ra ngoài làm ăn riêng.

Khoảng cuối năm 2007, Công ty CP đầu tư thương mại Trí Việt với trang web giao dịch “Vip-viet.com” được thành lập do Thọ làm giám đốc.

Để phục vụ mục đích lừa đảo, Thọ thuê trụ sở công ty trên tầng 8 một khu chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua trang web trên, Công ty Trí Việt đã “hút” được khá đông người dân trực tiếp đến tìm hiểu.

Thời điểm đó, khi truy cập vào địa chỉ trên, người dân sẽ thực sự “đắm chìm” vào những ảo tưởng giàu xổi bởi khoản lãi suất 2,3-2,5%/ngày cho mức đầu tư - gửi tiền từ tối thiểu 30 USD trở lên. Ngoài lãi suất “ngất trời” trên, người chơi còn được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm “nhà đầu tư” mới cho “Vip-viet.com”.

Còn nhớ, đây là khoảng thời gian trên toàn quốc đang rộ lên những trang web huy động ngoại tệ với lãi suất còn cao hơn của Công ty Trí Việt. Tuy nhiên, công ty này vẫn tồn tại và phát triển được, bởi nó hơn những kênh huy động ngoại tệ kia ở chỗ, có địa chỉ cụ thể tại Việt Nam, và các “nhà đầu tư” khi đến công ty đều đọc được giấy phép hoạt động do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp. Những băn khoăn, nghi ngờ của dư luận chỉ được làm sáng tỏ khi lực lượng CSKT - CATP Hà Nội vào cuộc.

Giám đốc Vũ Đức Thọ
Giám đốc Vũ Đức Thọ

Tại buổi kiểm tra hành chính hôm 12-11-2007, Giám đốc Vũ Đức Thọ xuất trình đăng ký kinh doanh với gần 20 ngành, nghề, nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào đề cập đến việc cho phép Công ty Trí Việt được huy động ngoại tệ dưới bất cứ hình thức nào.

 Khi ấy, Thọ và đám nhân viên của anh ta vẫn mạnh mồm quảng cáo về mục đích huy động ngoại tệ của mình, là để đầu tư vào bất động sản, làng sinh thái.

Có lẽ vì vậy mà trước khi cơ quan công an vào cuộc,  dù mới đi vào hoạt động từ tháng 10-2007, trang web “Vip-viet.com” đã có hơn 3 vạn lượt người truy cập.

Và trong hơn 1 tháng hoạt động, Công ty Trí Việt đã thu tiền của 2.211 người, với mức thấp nhất là 30USD/người, cao nhất là 1.000 USD/người.

Những “siêu” dự án đầu tư của Công ty Trí Việt như kinh doanh bất động sản ở Nhổn, dự án làng sinh thái ở Sơn Tây… đã được Thọ thừa nhận với cơ quan công an, tất cả mới chỉ là... ý tưởng.

Kết quả kiểm tra tài liệu, sổ sách của Công ty Trí Việt cho thấy, công ty này chưa mở tài khoản tại ngân hàng, chưa mở sổ sách kế toán, chưa mua hóa đơn GTGT.

Mọi giao dịch, quản lý của Công ty Trí Việt đều thông qua tài khoản cá nhân của Giám đốc Vũ Đức Thọ. Trang web “Vip-viet.com” được Thọ thuê một lập trình viên dựng lên theo ý đồ của anh ta.

Ngay sau buổi kiểm tra, cơ quan công an đã dẫn giải Vũ Đức Thọ đi thu hồi hơn 400 triệu đồng, là một phần số tiền mà Thọ có được sau hơn 1 tháng thành lập công ty.

Đến thời điểm hiện nay, CQĐT xác định Công ty Trí Việt đã thu được hơn 100.000 USD, với con số bị hại lên đến gần 2.000 người. Đáng chú ý, trong số này có nhiều người tham gia “đầu tư” vào Công ty Trí Việt, nhưng không hề giữ hóa đơn, chứng từ.

Vụ án đang được khai thác mở rộng, đề nghị ai là người bị hại, liên hệ đến Đội 8, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội, số 40B Hàng Bài - Hoàn Kiếm, để giải quyết. Gặp điều tra viên Phạm Anh Đức. ĐT: 04.9396251.                 

Minh Hà