Gần 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần sân bay Donetsk

ANTĐ - Ngày 27-5, Thủ tướng nước Cộng hoà nhân dân Donetsk cho biết, hơn 50 thành viên của lực lượng tự vệ địa phương và gần 50 dân thường đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh hôm Thứ 2 (26-5) với quân đội Ukraine tại thành phố miền đông Donetsk.

Phát biểu với báo giới bên ngoài nhà xác thành phố, Thủ tướng Alexander Borodai cho biết: "Chúng tôi đã mất hơn 50 quân nhân, và rất nhiều người bị thương khi quân đội Ukraine tấn công 2 chiếc xe tải Kamaz đang chở những người bị thương khỏi khu vực xảy ra xung đột gần sân bay Donetsk. Ít nhất 15 người đã chết sau đó."

Hôm 26-5, Donetsk đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch đặc biệt của các lực lượng thân Kiev. Sau một trận giao tranh tại sân bay Donetsk, các lực lượng tự vệ đã rút lui sau khi bị các máy bay chiến đấu Ukraine ném bom. Các đơn vị Vệ binh quốc gia của chính quyền Kiev bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố, nhưng các lực lượng tự vệ đã chặn đường tiến của lực lượng này, và giao tranh đã nổ ra.

"Hai xe Kamaz của chúng tôi đã bị tấn công từ máy bay, trực thăng và từ một vụ phục kích dưới mặt đất. Việc bắn vào những người bị thương trái với tất cả các điều ước quốc tế," ông Borodai nói.

Gần 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần sân bay Donetsk ảnh 1
Trực thăng quân đội Ukraine tấn công sân bay Donetsk


Ngoài ra, khoảng 50 thường dân cũng đã thiệt mạng khi quân đội Ukraine nổ súng vào các lực lượng tự vệ đang rút lui qua các khu dân cư. Hàng chục xác chết đã được công bố với các nhà báo. Hầu hết các nạn nhân đều là người dân địa phương. Không có ai là công dân Nga, ông cho biết thêm.

Theo ông Borodai, binh lính Ukraine cũng bị thương vong. Hiện tại, quân đội Ukraine chỉ đang kiểm soát sân bay này, trong khi tất cả các chốt kiểm soát vào thành phố lại do lực lượng tự vệ kiểm soát.

Cùng ngày, tổng thống nước cộng hòa tự xưng Donetsk Denis Pushilin đã kêu gọi Nga “hãy giúp đỡ bằng mọi cách có thể,” và tuyên bố vùng Donetsk chuyển sang áp dụng luật pháp Nga. Ông Pushilin nói rằng Donetsk đang bên bờ vực của thảm họa nhân đạo.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình trong ngày 27-5, phó Thủ tướng chính phủ lâm thời Ukraine, ông Vitaly Yarema tuyên bố, các “hoạt động chống khủng bố” ở miền đông Ukraine sẽ tiếp tục được triển khai cho đến khi tất cả những chiến binh ly khai bị tiêu diệt.