Gần 10.000 lính Mỹ, Philippines bắt đầu tập trận "Vai kề vai" trên Biển Đông

ANTĐ - Ngày 4-4, gần 10.000 lính Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự thường liên quy mô lớn mang tên “Balikatan” (Vai kề vai) tại khu vực phía đông Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển này.

Cuộc tập trận này sẽ kéo dài 11 ngày nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội hai nước và còn được cho là nhằm chứng tỏ rằng, dù yếu hơn rất nhiều, nhưng Philippines vẫn có thể đối phó với những động thái gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhờ sự hỗ trợ của đồng minh Mỹ.

Theo các quan chức quốc phòng Philippines, trong vòng gần 2 tuần tới, hai đồng minh sẽ luyện tập các thủ tục và khả năng chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc, hậu cần và cơ động nhằm đối phó với những tình huống nhân đạo và an ninh hàng hải.

Quân đội hai nước còn diễn tập một tình huống giả định là giành lại một giàn khoan dầu bị một thế lực nước ngoài chiếm đóng và luyện tập một cuộc đổ bộ lên bờ biển của Philippines.

Tàu ngầm và tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines hôm 3-4

Phía Philippines sẽ triển khai hơn 4.000 binh lính tham gia diễn tập, cùng 2 chiếc tàu đổ bộ mà nước này vừa tiếp nhận của Australia, các xe bọc thép chở quân M113, và máy bay chiến đấu FA-50.

Trong khi đó, Mỹ đã triển khai hơn 5.000 quân và các phương tiện tới Philippines tham gia diễn tập, như: tàu tiếp dầu USNS Rappahannock (T-AO-204), USNS Matthew Perry (T-AKE-9), tàu đổ bộ USS Harpers Ferry (LSD-49), tàu cung cấp USNS Sacagawea (T-AKE-2), tàu chở hàng USNS Maj. Stephen W. Pless (T-AK-3005), tàu đảm bảo USNS Walter S. Diehl (T-AO-193), và tàu khu trục USS Fitzgerald (DD6-62), cùng hơn 50 chiếc máy bay các loại.

Ngoài ra, hải quân Nhật Bản cũng lần đầu tiên triển khai một chiếc tàu ngầm lớp Oyashio và 2 chiếc tàu khu trục JS Setogiri (DD-156) và JS Ariake (DD-109) tới tham gia với tư cách là quan sát viên.

Dự kiến, ông Ash Carter sẽ là vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ đầu tiên tới thị sát cuộc tập trận này vào tuần tới. Trước đó, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc tập trấn đối với cả hai nước.

Các cuộc tập trận “Vai kề vai” hàng năm được tiến hành theo Hiệp ước phòng thủ chung 1951 (MDT) giữa Mỹ và Philippines và được lên kế hoạch từ trước nhằm tăng cường khả năng của quân đội Philippines, chứ không nhằm vào bất kì quốc gia nào, một quan chức quân đội Philippines khẳng định.

Trong thời gian qua, Philippines đã nhiều lần lên án các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là việc Bắc Kinh lấn biển xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Do đó, Manila quyết đẩy mạnh quan hệ quân sự với Washington.