"Găm" ma túy đá, phóng xe lao qua chốt "141"

ANTĐ - Vừa nhác thấy tổ công tác 141, hai nam thanh niên hốt hoảng tăng ga xe máy bỏ chạy, tuy nhiên không thoát được "gọng kìm" đã được bố trí sẵn.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng (Chỉ huy tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội) thông tin, vào khoảng 16h30 chiều 9-7, tổ công tác Y4 làm nhiệm vụ chốt chặn trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy BKS: 29X7-3414 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe chở hai đối tượng

Khi tín hiệu dừng xe được lực lượng phát ra, hai đối tượng hoảng hốt, tăng ga, định phóng xe qua chốt.

Tất nhiên, các trinh sát đã nhanh chóng đã khống chế được hai đối tượng cùng phương tiện, đưa về chốt để kiểm tra., qua đó phát hiện 2 đối tượng tàng trữ 2 gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. 

Hai gói ma túy tang vật

Ngay lập tức tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật để bàn giao cho Công an phường Giáp Bát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu tại Cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên Mai Đình Quyền (SN 1990, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Xuân Tính (SN 1990, ở Quảng Trị). Quyền là nhân viên bán kẹo cho một công ty tư nhân, còn Quyền là nhân viên sửa chữa xe máy cho một cửa hàng tại Hà Nội. Cả hai đã thừa nhận 2 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy đá.

Hai đối tượng Quyền và Tính

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.