Gái mại dâm Brazil học tiếng Anh vì World Cup

ANTĐ - Để chuẩn bị cho World Cup 2014 và trước mắt là Confed Cup, các cô gái mại dâm tại Brazil cũng đang rục rịch đi học ngoại ngữ.
Gái mại dâm Brazil học tiếng Anh vì World Cup ảnh 1

World Cup 2014 và Confed Cup 2013 đang hứa hẹn là một mỏ vàng để nhiều ngành kinh doanh ở Brazil khai thác, trong đó có ngành công nghiệp “bán hoa”.
Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bóng đá này, một tổ chức gái mại dâm ở Belo Horizonte, thành phố chủ nhà của nhiều trận đấu ở Confed Cup và World Cup đã có kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho các cô bán dâm. Khóa học sẽ gồm kỹ năng giao tiếp và những “kỹ năng chuyên dụng” khác nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các khách du lịch tới Brazil trong năm nay và năm sau.

Bà Cide Vieira, chủ tịch Hiệp hội gái mại dâm ở Belo Horizonte xác nhận đã có 20 cô gái đăng ký theo học ngay trong tuần đầu tiên thông báo sẽ mở lớp. Bà hy vọng trước khi Confed Cup 2013 diễn ra, sẽ có khoảng 300 cô gái đăng ký theo học trên tổng số 4000 gái bán hoa tại khu vực này.

Bà Vieira cũng cho biết thêm, đã có các tình nguyện viên dạy tiếng Anh, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ ủng hộ kế hoạch này và sẵn sàng tham gia. Khóa học cũng sẽ mở rộng ra với các ngôn ngữ khác như Pháp, Italia... nếu có nhiều học viên có nhu cầu.

“Việc để các cô gái có thể giao tiếp với khách hàng là rất quan trọng”, bà này nhấn mạnh.

Ở Brazil, mại dâm là một nghề hợp pháp. Nhưng cô gái theo học ngoại ngữ cũng hy vọng việc giao tiếp được với khách nước ngoài sẽ giúp họ kiếm được nhiều hơn mức thông thường.