"Gạch nối"

(ANTĐ) - Là tên của cuộc triển lãm vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Pháp L'Espace (24 Tràng Tiền, HN).

"Gạch nối"

(ANTĐ) - Là tên của cuộc triển lãm vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Pháp L'Espace (24 Tràng Tiền, HN).

Người xem sẽ cảm thấy bất ngờ, thú vị khi biết đây là cuộc triển lãm ảnh phóng sự về Hà Nội của các em học sinh trường THPT Chu Văn An. Các em đã thực hiện phóng sự ảnh của mình với sự giúp đỡ của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Vivian Daval và hai cô giáo người Pháp gốc Việt, Diep Le San và Pham Tuyet Van, cô giáo điều phối Đỗ Quỳnh Hương.

19 bức ảnh về 8 chủ đề đã phản ảnh những góc nhìn về Hà Nội qua con mắt của những người còn rất trẻ. Có 14 học sinh lớp song ngữ trường THPT Chu Văn An tham gia chương trình thực hiện phóng sự ảnh này.

Chủ trương của những người tổ chức là mang lại cho người xem những góc nhìn mới, những khám phá mới của thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó, quan điểm sống, nhìn nhận thế giới xung quanh của các em được thể hiện và được mọi người nắm bắt, thấu hiểu. Với các em học sinh, đây là dịp để tìm hiểu các kỹ năng của nghề làm báo, trau dồi tiếng Pháp cũng như tiếng mẹ đẻ, đồng thời khám phá ngôn ngữ thị giác. Điều khiến các em thích thú nhất là được tự viết các bài báo "đăng" kèm ảnh do chính mình chụp.

Cuộc triển lãm này được tổ chức bởi Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hoá Pháp. Triển lãm cũng đồng thời là một hoạt động nằm trong dự án "Gạch nối" của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp tổ chức nhằm "khám phá xứ sở Tiên Rồng". Dự án "Gạch nối" được chia làm nhiều phần. Hoạt động làm phóng sự về Hà Nội bằng nghệ thuật nhiếp ảnh là một phần trong số đó. Triển lãm "Gạch nối" sẽ được trưng bày từ nay đến hết ngày 8/9/2007. Được biết, toàn bộ tác phẩm của các em sẽ được đăng trên tạp chí Bèo của người Việt Nam tại Pháp số tháng 10/2007.

Thái Phương