Gã "xe ôm" giết người rồi bỏ trốn đã bị bắt

ANTĐ - Rạng sáng 10/10/2011, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đức Bình về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an

Trước đó, lúc 2h ngày 11/9/2011, Nguyễn Đức Bình (SN1958), trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, hành nghề xe máy lai đã dùng dao đâm chết một người đàn ông tại quán rượu.

Cụ thể, vào thời điểm đó, Bình vào quán uống rượu và đợi khách. Bàn kế bên có 2 người đàn ông khác cũng đang chén tạc chén thù. Rượu vào, lời ra hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới lẫn nhau một cách vô cớ. Một trong hai người đàn ông xông đánh Bình. Bình chống đỡ và rồi chạy ra ngoài quán cầm con dao nhọn giấu vào người rồi lại ngồi vào bàn uống rượu tiếp và tiếp tục khiêu khích với hai người đàn ông kia. Một lần nữa, người đàn ông đến nắm vào cổ áo Bình và toan đánh, lúc đó, Bình rút dao đâm thẳng một nhát vào bụng làm đối phương máu chảy lênh láng, đổ gục xuống nền đất. Bình lên xe chạy trốn. Nạn nhân là Hoàng Văn Dũng chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 13/9/2011, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đức Bình về tội giết người trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Nghệ An đã bắt đối tượng Nguyễn Đức Bình khi hắn đang trốn trại nhà người thân ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ - Nghệ An.