Gã tử tù và những vụ giết người, cướp của hàng loạt

ANTĐ - Sau khi bóp cổ chị N bất tỉnh giữa rừng cao su vắng người, Lò Văn Phóng cùng đồng bọn kéo chị này vào khu nghĩa địa rồi thay nhau xâm hại. Khi chị N tỉnh dậy kêu cứu thì bị chúng ra tay giết chết, rồi đem vùi thi thể dưới hố mộ trong khu nghĩa địa phi tang.

Hôm nay (16/4), TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử một đối tượng giết người nguy hiểm từng gây ra nhiều vụ cướp, giết  hàng loạt gây hoang man dư luận đối với bị cáo Lò Văn Phóng (SN 1992, ngụ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Kết thúc phiên tòa này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Phóng 18 năm tù về tội “giết người”; 3 năm tù về tội “cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “hiếp dâm”. Do lúc phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tổng hình phạt chung đối với bị cáo là 18 năm tù. 

Bị cáo Lò Văn Phóng tại phiên xét xử

​Ngoài hình phạt trên, trước đó Phóng cũng đã từng gây ra một vụ giết người man rợ xảy ra tại tỉnh Sơn La. Và vào gày 30/5/2012, Lò Văn Phóng bị TAND tỉnh Sơn La xử phạt tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.​

Trong quá trình bị giam giữ, ngày 3/12/2013, tại trại giam Công an tỉnh Sơn La, Lò Văn Phóng đã tự viết đơn trình báo cơ quan CSĐT công an tỉnh Sơn La về hành vi phạm tội vào ngày 14/12/2008 tại tỉnh Bình Dương. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tỉnh Bình Dương điều tra, khởi tố Lò Văn Phóng. Qúa trình điều tra, Phóng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn.
​Theo hồ sơ vụ án xảy ra tại tỉnh Bình Dương do Lò Văn Phóng cùng đồng bọn gây ra. Vào  ngày 23/11/2008, Phóng từ nhà ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đến bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội, để tìm việc làm và quen với một người bạn tên Hiệp (chưa rõ lai lịch). Gặp người đồng cảnh ngộ nên Hiệp rủ Phóng vào tỉnh Bình Dương để cả hai cùng tìm việc làm.

​Sau đó, Hiệp điều khiển xe máy chở Phóng từ Hà Nội vào TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thuê phòng trọ ở để đi tìm việc làm. Ngày 13/12/2008, do không tìm được việc, không có tiền tiêu xài, nên Hiệp rủ Phóng để khu vực xã Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

​Bàn bạc xong, Hiệp điều khiển xe máy chở Phóng đến khu vực ấp 3, xã Tân Bình, thì phát hiện một căn nhà nằm trong lô cao su, nên theo dõi chờ cơ hội để thực hiện trộm cắp. Khoảng 0h, ngày 14/12/2008, thấy chị Nguyễn Thị N (SN 1976) xe đạp một mình đi cạo mủ cao su, có đeo 1 đôi bông tai, nên Phóng và Hiệp chạy xe đến gần. Lúc này chị N đã xuống xe dắt bộ. Phóng xuống xe đi bộ theo chị N và giả vờ hỏi đường... Bất ngờ Phóng dùng chân đạp ngã chiếc xe đạp rồi ôm vật chị N xuống đường. Chị N kêu cứu thì Hiệp chạy đến tiếp sức cùng Phóng bóp cổ chị N cho đến khi chị này nằm bất động.

​Phóng và Hiệp kéo chị N vào lô cao su được một đoạn thì chị này tỉnh lại và kêu cứu. Phóng và Hiệp tiếp tục bóp cổ chị N cho đến khi chị này không còn cử động được nữa. Sau đó Hiệp nói Phóng đem xe vào lô cao su cất giấu. Giấu xe xong, Phóng và Hiệp thay nhau thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. ​Phóng còn tháo lấy đôi bông tai và bộ vòng đeo tay vàng 18K của chị N. Sợ nạn nhân nhận dạng và tố cáo, 2 đối tượng đã sát hạt, rồi khiêng thi thể chị N ném xuống một hố gần đó.
Cả hai lấy xe mô tô chạy về phòng trọ ở TP Thủ Dầu Một trú. Đến sáng cùng ngày, Hiệp bán bộ vòng đeo tay cướp của chị N được 600 ngàn đồng và bán đôi bông tai được 1,7 trệu đồng. Phóng và Hiệp lấy xe máy chở nhau ra Hà Nội, trên đường đi về cả 2 đã sử dụng số tiền trên để tiêu xài. 

​Ra đến Hà Nội, Hiệp còn chia cho Phóng 500 ngàn đồng và từ đó Phóng không gặp lại Hiệp nữa. Phóng trở về quê ở tỉnh Sơn La sinh sống và tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giết người khác và bị TAND tỉnh Sơn La xử phạt như trên.