“Gà trống” gáy vang

ANTĐ - Trong khi Anh phải bước vào trận đấu hứa hẹn nhiều căng thẳng với đồng chủ nhà Ukraine, thì đội tuyển Pháp được gặp một Thụy Điển đã bị loại.

Pháp “dễ thở” hơn khi chỉ gặp Thụy Điển đã bị loại

Trên thực tế, Thụy Điển là đội được đánh giá cao hơn Ukraine. Họ thậm chí còn được coi là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp tại bảng D. Thế nhưng, đội bóng Bắc Âu không duy trì được bản sắc tại giải đấu này. Sự phụ thuộc quá lớn vào Ibrahimovic khiến Thụy Điển không những không thể tiến xa mà còn trở thành 1 trong những đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay sau 2 thất bại liên tiếp. Thời khắc đáng quên nhất đến với người hâm mộ Thụy Điển ở trận gặp Anh vừa qua. Bất chấp có thời điểm vươn lên dẫn trước 2-1, đội bóng Bắc Âu vẫn phải nhận thất bại 2-3 vì sự lỏng lẻo dưới hàng phòng ngự. Vị trí của Olof Mellberg, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng không đủ thể lực để theo đuổi những đường bóng tốc độ, sẽ là “mỏ vàng” để Pháp khai thác. 

Nếu đánh giá một cách toàn diện, Pháp vẫn chưa có được màn trình diễn như mong muốn. Các tiền đạo của Les Bleus còn lạc lõng và chưa chứng tỏ được sự sắc bén của mình. Bù lại, Blanc đang sở hữu trong tay hàng tiền vệ mạnh, giàu sức bùng nổ. Franck Ribery vẫn là người “châm ngòi” cho lối chơi của đội tuyển Pháp nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo ở hành lang cánh trái. Cũng giống như kịch bản ở trận đấu trước, khi hàng phòng ngự của Thụy Điển bị hút vào Ribery, họ sẽ phải đón nhận đòn trừng phạt của những Jeremy Menez, Yohan Cabaye hay Samir Nasri. Ngoài ra, Pháp vẫn còn giải pháp mang tên Karim Benzema, cầu thủ đang khao khát tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại EURO.