Gã trai quái đản

ANTĐ - Công an Trung Quốc vừa bắt giữ một đối tượng nguy hiểm, từng xâm hại tình dục và giết nhiều bé gái tại hai tỉnh An Huy và Hồ Bắc.
Gã trai quái đản ảnh 1
Đối tượng Giang Vọng Binh bị áp giải về cơ quan điều tra

Táo tợn xông vào nhà dân để “thỏa mãn”

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Huy, đối tượng Giang Vọng Binh, 29 tuổi, là người tỉnh này. Vụ án gần đây nhất hắn gây ra là vào tháng 5-2014. Sáng sớm 19-5, người dân huyện Tiềm Sơn, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, kinh hoàng phát hiện xác một bé gái 11 tuổi. Nạn nhân được xác định ở cùng ông bà nội. Một ngày trước đó, hung thủ nhân lúc ông bà của bé gái đi vắng, đêm khuya đã phá cửa chính xông vào nhà, dùng gậy đánh bé gái này bất tỉnh. Sau khi cưỡng hiếp, đối tượng giết chết nạn nhân và giấu xác trong một bụi cây cách đó không xa.

Xét nghiệm mẫu ADN vương lại trên người bé gái xấu số, đối chiếu kết quả với mẫu ADN của những đối tượng trong danh sách “đen” trên toàn quốc, Công an tỉnh An Huy đã tìm ra hung thủ là Giang Vọng Binh. Mẫu ADN của đối tượng Giang được lưu lại từ năm ngoái sau khi hắn bị một nhóm nhân viên tuần tra an ninh phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Ngày 28-5, Công an tỉnh An Huy đã phát lệnh truy nã Giang Vọng Binh với mức tiền treo thưởng cho người bắt được hung thủ là 50.000 NDT. Gần 5 tháng sau hung thủ vẫn bặt tăm tích, do xác định đây là đối tượng mang trọng tội cần gấp rút bắt về chịu án, nên ngày 26-9, phía công an nâng mức tiền thưởng lên gấp đôi - 100.000 NDT. Trong thông báo truy nã, Giang Vọng Binh - một đối tượng mới tốt nghiệp tiểu học, từng có tiền án trộm cắp và  “dạt” nhà từ sau khi bố mẹ qua đời - được mô tả là người có tính cách kỳ quặc, chẳng hạn như: lầm lì, ít giao tiếp với mọi người, có sở thích vừa đi bộ vào buổi tối vừa hát ông ổng, thường chặn đường trêu ghẹo phụ nữ.

Từng xâm hại 2 bé gái khác

Trước đó, cuối tháng 1 năm nay, trong quá trình đối chiếu các mẫu ADN của nghi phạm, Công an thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã phát hiện 2 vụ án mạng xảy ra ở tỉnh này cách đây 7 năm liên quan tới Giang Vọng Binh. Mặc dù đã cấp tốc tới huyện Hồng An (tỉnh An Huy) –  quê nhà của đối tượng, nhưng lực lượng an ninh vẫn chậm một bước, người dân xung quanh cho biết Giang đã không có ở nhà từ đầu tháng và không ai biết hắn đi đâu.

Lật lại hồ sơ, cơ quan điều tra cho biết, vụ án thứ nhất xảy ra tháng 9-2007, tại huyện Hiếu Xương, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc. Hai chị em gái đã bị tấn công trên đường tới trường. Đối tượng dùng dao chém vào đầu khiến người chị, 13 tuổi, chết ngay tại hiện trường, còn em gái, 8 tuổi, bị xâm hại tình dục và đánh trọng thương. Vụ việc thứ hai xảy ra chỉ sau đó 2 tháng, ngày 21-11-2007, ở huyện Đoàn Phong (tỉnh Hồ Bắc). Bị hại là một bé gái 13 tuổi. Tối 20-11, bé gái này đã không về nhà sau khi tan học. Quá trình điều tra, công an địa phương phát hiện nạn nhân chết do ngạt thở sau khi bị cưỡng dâm. Tuy nhiên, hai vụ án này đều “treo” nhiều năm vì thời điểm đó thiếu bằng chứng tìm ra hung thủ. 

Là một đối tượng gian xảo, Giang Vọng Binh liên tục thay đổi nơi ở, sống chui lủi tại nhiều tỉnh như Chiết Giang, Hồ Nam, Quảng Đông... Ngày 1-10 vừa qua, Giang Vọng Binh đã bị Công an tỉnh Giang Tây bắt giữ.