Gã trai một mình phóng xe gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại iPhone

ANTĐ - Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại iPhone 5S, Chung lái xe máy bỏ chạy nhưng không may bị ngã xe, đối tượng liền bỏ lại xe máy và vứt cả điện thoại vừa cướp được để chạy trốn nhưng vẫn không thoát thân.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khoảng 13h30 ngày 19-6, Nguyễn Đình Chung, SN 1990, trú tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream mang BKS 98M8 – 8256, đi từ trong ngõ 131 Thái Hà ra phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Khi đi đến trước cửa số nhà 11/131 Thái Hà thì Chung phát hiện chị Lydia Leong Ying Sung, SN 1994, quốc tịch Hồng Kông – Trung Quốc đang đi bộ. Thấy chị Lydia Leong Ying Sung đang cầm điện thoại iPhone 5S trên tay, Chung liền lái xe ép sát, dùng tay giật chiếc điện thoại của chị Lydia Leong Ying Sung rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi bỏ chạy ra đầu ngõ 131 Thái Hà, Chung bị ngã xe máy, đối tượng liền bỏ lại xe máy và chạy bộ về hướng Chùa Bộc được khoảng 4 mét thì vứt lại nốt chiếc điện thoại iPhone 5S vừa cướp giật được. Chung tiếp tục bỏ chạy vào ngõ 42 Trung Liệt thì bị Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, bắt giữ. Đối tượng sau đó được chuyển lên Công an quận Đống Đa để điều tra, xử lý.

Đối tượng Chung


Tại cơ quan điều tra Chung đã thành khẩn khai nhận hành vi cướp giật. Tang vật của vụ án là chiếc điện thoại iPhone 5S, cơ quan điều tra thu hồi lại và trả cho bị hại là chị Lydia Leong Ying Sung.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Chung khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, đối tượng còn gây ra 6 vụ cướp giật điện thoại iPhone khác trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 12h ngày 9-6, Chung cướp giật của một phụ nữ đang đứng chờ xe buýt tại trạm xe buýt đối diện Đại học Luật, 1 chiếc điện thoại iPhone 4. Ngày 15-6, thấy một phụ nữ đang đứng trên vỉa hè trước cửa số nhà 3042 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, nghe điện thoại, Chung đi qua nhìn thấy liền quay đầu xe, áp sát, cướp giật chiếc điện thoại iPhone 5 của phụ nữ này. Trưa ngày 16-6, đối tượng cướp giật điện thoại iPhone 5 của một phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Khoảng 13h ngày 15-6, thấy một phụ nữ đang ngồi trên xe đạp điện, dừng đỗ đối diện khách sạn Fortuna trên đường Láng Hạ, quận Ba Đình, nhắn tin bằng điện thoại iPhone 5, Chung liền quay đầu xe, đi ngược đường đến cướp chiếc điện thoại của người phụ nữ này. Vào lúc 15h ngày 16-6, Chung cướp giật một điện thoại iPhone 4 của một phụ nữ đứng đối diện tòa nhà 17T3 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Đối tượng Chung từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2009.

Công an quận Đống Đa cho biết, những ai là bị hại của các vụ cướp giật tài sản trên hãy liên hệ theo sđt: 0989097197, gặp đồng chí Cường để phối hợp cùng cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.