Gã trai manh động cắt cổ người lái "xe ôm", cướp tài sản

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 18-1-2014, tại cánh đồng Cò, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo tài liêu của cơ quan điều tra, ngày 18-1, sau khi nhận được tin báo phát hiện một xác chết nam giới với một vết cứa ở cổ, tại khu vực Đồng Cò, thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Xác định đây là trọng án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng hết sức dã man, Ban giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc CATP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đối tượng Triệu Duyên Cường ở giữa


Trước vụ việc trên,  Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, đã chỉ đạo Đội 13, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Chương Mỹ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và Công an các huyện Kim Bôi, Cao Phong... áp dụng các biện pháp nghiệm vụ khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Đến ngày 7-2, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Triệu Duyên Cường, 18 tuổi, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Duyên Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cường khai do cần tiền nên khoảng 16 giờ ngày 18-1, hắn nảy sinh ý định cướp "xe ôm" bán lấy tiền ăn tiêu. Thực hiện kế hoạch, Cường chuẩn bị sẵn 1 dao nhọn dài khoảng 25cm, bản rộng khoảng 3cm để trong túi vải, mang ra Quốc lộ 6 đi xe ô tô khách tuyến Kim Bôi – Mỹ Đình, xuống bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội, tìm người lái "xe ôm" để cướp.

Cường đeo khẩu trang kín mặt, đi bộ đến cổng vào của bến xe Yên Nghĩa thì gặp ông Nông Văn Cường, 55 tuổi, trú tại thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội, làm nghề lái "xe ôm" đứng đón khách tại đây bằng xe máy Dream màu nâu, BKS 29X7 – 14059. Cường đã thuê ông Nông Văn Cường chở đi thị trấn Xuân Mai với giá 80 nghìn đồng. Khi đi đến Xuân Mai, Cường chỉ dẫn cho ông Nông Văn Cường đi vào khu vực cánh đồng Cò, thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai.

Khi đến gần cánh đồng Cò, Cường lấy dao để sẵn trong túi dí vào cổ ông Nông Văn Cường. Theo phản xạ, ông Cường đưa tay lên đẩy tay đối tượng về phía trước. Cường giật mạnh dao cắt vào cổ ông Nông Văn Cường, làm ông này ngã úp mặt xuống đường, tử vong tại chỗ.

Thấy ông Nông Văn Cường đã tử vong, Cường lôi nạn nhân xuống mương nước gần đó, rồi cướp đi tài sản gồm 1 chiếc điện thoại di động và 1 xe máy Dream.

Chiếc xe máy Dream mà Cường cướp của ông Nông Văn Cường. Sau khi cướp được xe Cường tháo biển kiểm soát vứt đi rồi đem bán xe lấy tiền tiêu xài

Chiếc điện thoại cướp được Cường bán cho Triệu Duyên Ngoại, sinh năm 1987, tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bồi, Hòa Bình, với giá 250 nghìn đồng. Chiếc xe máy bán cho Triệu Văn Chung, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Đú Sáng, Kim Bôi, Hòa Bình, với giá 7 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Triệu Duyên Cường còn khai nhận, với thủ đoạn như trên, vào ngày 28-10-2013, Cường đi xe ô tô khách từ nhà xuống bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, thuê ông Đặng Định Dương, sinh năm 1967, trú tại thôn Đống Du, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội, làm nghề "xe ôm" tại bến xe Yên Nghĩa, điều khiển xe Wave màu đỏ đi về thị trấn Xuân Mai. Cường cũng yêu cầu ông Dương rẽ vào khu vực cánh đồng Cò, rồi dí dao vào cổ, đe dọa và cướp đi chiếc xe máy của ông Dương đem đi bán với giá 5 triệu đồng.

Đối tượng Cường bị bắt giữ vào khoảng 15 giờ, ngày mùng 8 Tết (7-2 dương lịch) tại khu Súng Rành, xã Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình, khi Cường đang đi trên chiếc xe máy của người thân.

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố Triệu Duyên Cường trước pháp luật.