Gã trai chuyên ‘ăn’ từ dây chuyền, điện thoại đến túi xách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phong thường đi xe máy tăm tia trong các khu dân cư, phát hiện người dân sơ hở sẽ cướp giật tài sản giá trị.

Ngày 5-8, CATP Hải Phòng thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Lạch Tray bắt giữ đối tượng gây ra 9 vụ cướp giật.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 1-8, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Lê Công Phong (SN 1989, trú ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), điều khiển xe Nouvo LX đỏ đen BKS: 15B1-20402, có hành vi cướp giật điện thoại iPhone 7 plus của em Hoàng (SN 2002).

Tại cơ quan Công an, Lê Công Phong khai nhận từ tháng 9-2019 cho đến khi bị bắt đã gây ra 8 vụ cướp giật. Vụ đầu tiên, khoảng đầu tháng 9-2019, Phong cướp giật túi xách của 1 người phụ nữ ở khu vực chợ An Đà, bên trong có 17 triệu đồng và chiếc điện thoại di động iPhone XS Max.

Theo lời khai của Phong, đối tượng “nghỉ” đi cướp giật, đến tháng 3-2020 tiếp tục gây án. Trong tháng 3, gã trai này “ăn” được 2 chiếc túi xách của 2 phụ nữ, bên trong có tổng cộng gần 4 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Đầu tháng 4-2020, Phong cướp giật được 2 chiếc điện thoại di động của 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Trưa 5-6, tại khu vực đường vòng Hồ An Biên, đoạn thông ra đường Đông Khê, Phong giật sợi dây chuyền vàng của 1 phụ nữ. Trước khi bị bắt, trưa 20-7, Phong cướp giật được sợi dây chuyền của 1 người phụ nữ đi bộ.

Tài liệu trinh sát và lời khai của Lê Công Phong cho thấy, đối tượng chủ yếu gây án tại các ngõ ngách, trong các khu dân cư. “Con mồi” mà gã nhắm tới thường là phụ nữ, người lớn tuổi đi một mình, đeo túi xách, cầm điện thoại hoặc mang trang sức… Vụ việc đang được Công an quận Ngô Quyền điều tra mở rộng.