Gã trai 18 tuổi hắt nước sôi vào mặt người bán điện thoại để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vờ đặt mua 2 chiếc điện thoại xịn, yêu cầu mang đến nhà để "check" hàng, khi đang giao dịch Lê Hữu Ước bất ngờ dùng nước sôi hắt vào mặt người bán hàng rồi bỏ trốn.

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Ước (SN 2003, trú ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7-11, Lê Hữu Ước gọi điện cho anh T.T (SN 1989, trú ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) hỏi mua 2 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro.

Do không có đủ hàng, nên anh T mang 1 chiếc điện thoại iPhone 12 pro và 1 iPhone 12 Promax đến nhà cho Ước xem. Khi đang kiểm tra hàng, lợi dụng anh T không để ý, Ước đã dùng nước sôi hắt vào mặt anh T làm nạn nhân bị bỏng chạy ra ngoài kêu cứu.

Lúc này, Lê Hữu Ước đã nhanh chóng cầm 2 điện thoại và chạy theo lối sau nhà tẩu thoát.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Lê Hữu Ước là đối tượng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện đang trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ.