Gà thải loại... ngắc ngoải về Thủ đô

ANTĐ - Hàng trăm kilogam gà thải loại, ốm yếu từ Trung Quốc được các đầu nậu “nhập chui” về khu vực biên giới, xé lẻ đem đi tiêu thụ. Chỉ sau vài giờ di chuyển, hầu hết số gia cầm này đều chết, ngắc ngoải. 

Hầu hết số gà thải loại đã chết, yếu

Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho hay: Quá trình nắm tình hình, trinh sát đơn vị phát hiện một số đầu nậu buôn gà thải loại trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu hoạt động trở lại. Những chuyến “gà bẩn” từ Lạng Sơn về xuôi đã nhộn nhịp hơn trước. Nắm bắt tình hình đó, Đội nghiệp vụ đã báo cáo lãnh đạo CAQ Tây Hồ xác lập án, phối hợp với lực lượng QLTT đấu tranh. 

2h ngày 6-10, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Tây Hồ phối hợp với Đội QLTT số 11 - Chi Cục QLTT Hà Nội, phục kích gần khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm), phát hiện xe ô tô tải BKS 89C-040.43 do lái xe Phạm Văn Thịnh (SN 1985), trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên điều khiển, nghi vấn chở gà không rõ nguồn gốc đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe chở hơn 20 lồng gà, tổng trọng lượng khoảng 600kg. Toàn bộ số gà trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe khai chở thuê số gia cầm trên từ Lạng Sơn về Hà Nội, đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện, kiểm tra.

Trao đổi với PV ANTĐ, ông Ngô Doãn Nhất - cán bộ Đội QLTT 11 cho biết: “Hầu hết số gà trên xe đã chết, còn lại trong tình trạng ốm yếu, chất lượng kém. Với những đặc điểm như: rụng lông, màu lông nhạt, xơ xác, mỏ ngắn... chúng tôi xác định đây là gà thải loại có xuất xứ từ Trung Quốc” - ông Nhất cho hay. Cũng theo cán bộ QLTT này, 2-3 năm về trước trung bình đơn vị phát hiện, tịch thu tiêu hủy từ 16-17 tấn gà thải loại/tháng, tuy nhiên “mật độ” bắt giữ giảm đáng kể trong 1 năm trở lại đây. Ngoài việc xé lẻ vận chuyển trên ô tô con, xe máy, các “lái gà” chở số lượng lớn điều khiển ô tô tải chạy rất nhanh, khó có thể chặn bắt hoặc truy đuổi.  “Trong đêm 5, rạng sáng 6-10, lực lượng công an, QLTT cũng phát hiện, truy đuổi một số xe chở gia cầm nghi vấn là gà thải loại khác, song các lái xe đều liều mạng bỏ chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm trong quá trình truy đuổi” - ông Nhất nói. Hiện, toàn bộ số gà nói trên đã được các nhân viên thú y phun thuốc khử trùng, tiến hành tiêu hủy theo quy định.