Gã tâm thần liên tục đánh bạc và trộm cắp tài sản

ANTĐ - Năm 2011, Nguyễn Ngọc Thu (SN 1977) trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, bị CAH Từ Liêm bắt vì tội trộm cắp tài sản, nhưng "thoát" án tù vì kết luận của tổ chức giám định pháp y rằng Thu mắc bệnh tâm thần.

Từ đó đến nay, năm nào, Nguyễn Ngọc Thu cũng bị bắt 1 lần. Năm 2012, theo kết luận cũ, khi bị bắt Thu được tại ngoại, đến khi Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm yêu cầu Thu lên giám định lại thì Thu trốn biệt, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm buộc phải ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thu


Chiều 16-9, khi Thu đang lang thang tại địa bàn gây án quen thuộc là cổng chợ Cầu Diễn tăm tia con mồi, thì bị tổ công tác Công an thị trấn Cầu Diễn đi tuần tra phát hiện và đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Ngọc Thu khai nhận thường xuyên có mặt tại khu vực chợ Cầu Diễn cậy cốp xe của người mua hàng, để trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn này, từ ngày 7 đến 15-9, Thu đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản.

Tổng số tiền mà Thu trộm cắp được là gần 22 triệu đồng cùng nhiều tài sản các nhân khác. Kiểm tra hành chính Nguyễn Ngọc Thu, cơ quan công an thu giữ 6,9 triệu đồng, cùng rất nhiều các loại thẻ của các nhãn hiệu thời trang lớn. Đây là phần còn lại từ số tiền trộm cắp tài sản. 

Trước khi bị CAH Từ Liêm bắt về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2011, Nguyễn Ngọc Thu từng có 2 tiền sự về hành vi đánh bạc vào các năm 2008 và 2010 do CAQ Đống Đa và CAP Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng ra quyết định xử phạt hành chính.

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm hiện đang hoàn thiện hồ sơ, trong đó có ra quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với Nguyễn Ngọc Thu để có thể xem xét xử lý đối tượng này trước pháp luật.