Gã mua phế liệu dụ dỗ, hiếp dâm bé gái 9 tuổi

ANTĐ - Trên đường đi mua phế liệu, Bùi Văn Mí thấy 2 bé gái 9 tuổi đang chơi bên đường, Mí đã dụ dỗ rồi quan hệ nhiều lần với cháu T ngay trước mặt cháu H.T.
Lúc 11h ngày 2-1, tên Bùi Văn Mí (SN 1958, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đi mua phế liệu tại ấp 3, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, thấy 2 cháu T (SN 2004) và H.T (SN 2004, cùng ngụ xã Hậu Lộc) đang chơi gần đó nên dụ dỗ hai cháu xem bói. Sau đó, Mí quan hệ tình dục nhiều lần với cháu T trước sự chứng kiến của H.T và nói với 2 cháu không được cho ai biết. Khi về đến nhà T đã kể lại cho gia đình nghe và gia đình trình báo công an địa phương. CAH Long Hồ đã bắt tạm giam đối tượng Mí để điều tra làm rõ, xử lý.

Trước đó, khoảng 4h ngày 2-1, chị N (SN 1990, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đang đứng trên QL 57 đoạn qua xã Tân Hội đón xe đi TP Hồ Chí Minh, bị đối tượng Nguyễn Khánh Duy (bị bệnh câm, điếc, SN 1994, ngụ xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam), dùng vũ lực kéo vào khu vực đất trống để thực hiện hành vi giao cấu. Do nạn nhân chống cự nên Nguyễn Khánh Duy dùng gạch đánh vào đầu gây thương tích, hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. CAH Mỏ Cày Nam đang lập hồ sơ xử lý.