Thu giữ 1 tấn thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ

Thu giữ 1 tấn thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ

ANTĐ - Trong khi làm nhiệm vụ tại ga Giáp Bát, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, đã phát hiện và thu giữ 1 tấn thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ không rõ nguồn gốc. 
Liên tiếp bắt hàng lậu, thực phẩm độc hại

Liên tiếp bắt hàng lậu, thực phẩm độc hại

ANTĐ - Trong những ngày qua, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, chặn đứng nhiều vụ gian lận thương mại, buôn lậu hàng bẩn, hàng độc hại có nguồn gốc từ Trung Quốc.  
CSGT đưa cụ ông bị lạc đường về nhà

CSGT đưa cụ ông bị lạc đường về nhà

ANTĐ - Khoảng 8h ngày 29-7, trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, gồm Thượng úy Nguyễn Quang Nam, Thiếu úy Phạm Hồng Bảo và Trung tá Phạm Văn Hồng phát hiện một cụ ông khoảng 80 tuổi có biểu hiện kiệt sức đang đứng dựa vào góc tường tại khu vực gần ga Giáp Bát. Sau khi tiếp cận hỏi thăm, thấy cụ ông đói lả, các chiến sỹ CSGT đã mua đồ ăn, nước uống mời cụ. 
Bắt giữ lô thuốc tân dược bao bi ghi chữ Trung Quốc

Bắt giữ lô thuốc tân dược bao bi ghi chữ Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 17-6, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải BKS 30X-2837 đang bốc dỡ hàng hóa tại ga Giáp Bát, có những biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính, phát hiện lô thuốc tân dược bao bì ghi chữ Trung Quốc.
Sự tò mò thiếu ý thức

Sự tò mò thiếu ý thức

ANTĐ - Vụ cháy lớn ở ngôi nhà 5 tầng kinh doanh chăn ga, gối đệm, đồ gỗ (đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn “nóng hôi hổi”. Nói vậy là bởi, đoạn đường qua ngôi nhà cháy sập mấy hôm nay vẫn thường xuyên ùn ứ bởi sự tò mò, hiếu kỳ đến khó hiểu của người dân đi đường. 
Phòng CSMT CATP HN phát hiện, bắt giữ hàng tấn mì chính nhập lậu

Phòng CSMT CATP HN phát hiện, bắt giữ hàng tấn mì chính nhập lậu

ANTĐ - Chiều 8-5, Đội CS y tế an toàn VS thực phẩm Phòng CSMT CATP HN khi tiến hành khám xét một ô tô tải tại Ga Giáp Bát đã phát hiện 2,5 tấn mì chính in chữ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang chuẩn bị được vận chuyển đến các tiểu thương trong nội thành.