Gã đàn ông sàm sỡ rồi sát hại cô gái tại quán cà phê võng

ANTĐ - Nhiều nhân chứng thấy gã đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái ngay tại võng. Khi cô gái này phản ứng lại, bỏ đi thì gã trai đuổi theo, vung dao đâm chết nạn nhân tại chỗ.  

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 14/12 tại quán cà phê kiêm quán cà phê võng tại đường số 6, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM. 

Nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Thị H (SN 1992, ở quận 8). Nghi can gây án và đã bị bắt giữ, là La Văn Tài (SN 1985, ở tỉnh Trà Vinh).

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Theo nhiều nhân chứng, trưa 14/12 chị H đi vào quán cơm kiêm cà phê nói trên, ăn cơm rồi nằm nghỉ ở võng ngay tại quán. Lúc này nghi can Tài có biểu hiện say xin đi vào gần, có lời lẽ trêu chọc và sau đó có dùng tay... sờ vào đùi chị H.

Chị H lập tức phản ứng bằng lời lẽ rồi bỏ đi khỏi quán. Tuy nhiên chị H đi được khoảng 30m thì đối tượng Tài đuổi theo, rút hung khí, đâm chị H gục và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường cùng với hung khí gây án và giao cho cơ quan Công an. Đến chiều tối 14/12 Tài vẫn đang bị tạm giữ tại công an xã Bình Hưng để lấy lời khai.

Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.