G7 dọa trừng phạt bất kì nước nào vi phạm thoả thuận Minsk

ANTĐ -  Lãnh đạo các nước G7 sẽ áp đặt các biện pháp mới nhằm vào bất cứ bên nào vi phạm thoả thuận Minsk vừa mới đạt được.

“G7 đã sẵn sàng đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm đối phó với những bên vi phạm thoả thuận Minsk, đặc biệt là những ai không chấp nhận lệnh ngừng bắn và di rời các vũ khí hạng nặng”, Nhà Trắng thay mặt nhóm G7 đưa ra thông báo.

Việc tuân thủ thoả thuận Minsk sẽ dọn đường cho một giải pháp hoà bình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, tất cả các bên nên tuân thủ nghiêm ngặt thoả thuận Minsk, đại diện G7 cho hay.

Nhóm G7 doạ trừng phạt các bên không tuân thủ thoả thuận Minsk 

“Việc áp dụng thoả thuận Minsk sẽ tiến tới một giải pháp  toàn diện, thích hợp và hoà bình cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Chúng tôi thúc giục các bên thực hiện nghiêm chỉnh và không chậm trễ các điều khoản của thoả thuận, bắt đầu ngay từ ngày 15-2”, trích tuyên bố của G7.

Nhóm G7 hiện nay bao gồm các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã tham dự một cuộc họp kéo dài hơn 16 giờ đồng hồ vào hôm 10 và 11-2 nhằm tìm ra  một giải pháp chính trị cho vấn đề chấm dứt xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine, điều đã cướp đi mạng sống của hơn 5.400 người kể từ năm 2014.

Kể từ sau khi thoả thuận Minsk đạt được vào hôm 11-2, giao tranh vẫn liên tiếp xảy ra khiến ít nhất 28 dân thường và binh sĩ thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết thoả thuận Minsk mang lại hi vọng, tuy nhiên, không có gì chắc chắn nó sẽ thành công.

Trong khi đó, đại diên nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, Andrei Purgin cũng nhấn mạnh rằng phe li khai không muốn chiến tranh và cần một môi trường hoà bình cho người dân quay trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên, việc tuân thủ thoả thuận Minsk không có nghĩa là vùng Donbass vẫn chấp nhận là một phần của Ukraine vì thực tế, thoả thuận cũng không nêu rõ sự phụ thuộc về chính trị của khu  vực này đối với chính quyền tại Kiev.