- G20 tạo động lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
- Hội nghị Ngoại trưởng G20 thảo luận về tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ
![]() |
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại hội nghị |
Cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, khai mạc hôm 22-11 tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, với các chủ đề đoàn kết, bình đẳng và bền vững. Với tư cách chủ tịch, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói hội nghị này “có trách nhiệm giữ vững tính toàn vẹn và uy tín của G20”.
Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.
Các nhà lãnh đạo cũng cho biết tất cả quốc gia phải kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để chiếm hữu lãnh thổ, đi ngược lại tính toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột vũ trang vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự hội nghị G20 năm nay.
