G-7 đồng thanh lên án Nga, tuyên bố hủy hội nghị G8

ANTĐ - Mỹ và EU đồng loạt phản đối hành động Nga đưa hơn 6.000 quân đến kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine. Đồng thời, các nguyên thủ quốc gia G-8 tuyên bố sẽ hủy Hội nghị thượng đỉnh G-8 được tổ chức vào tháng 6 tới ở Sochi - Nga.

Trước động thái điều chuyển quân ồ ạt của Moscow, các nước đối tác của Nga trong nhóm G-8 đã lên án việc Moscow bố trí binh lực trong lãnh thổ Ukraine, trong lúc cộng đồng quốc tế có thêm nỗ lực ngoại giao để tránh căng thẳng leo thang.

Tất cả 7 nước trong nhóm các quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu, bao gồm: Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ đã tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc họp trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G-8 vào tháng Sáu tới ở Sochi của Nga. Các nước G-7 kêu gọi Nga đàm phán với chính quyền lâm thời Ukraine để giải quyết các quan ngại về nhân quyền và an ninh của họ.

Tuy nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến giờ vẫn bất chấp những lời kêu gọi rút quân của phương Tây. Ông một mực cho rằng Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình và của những người nói tiếng Nga ở Crimea và những nơi khác trên lãnh thổ Ukriane.

Mỹ và EU đang nỗ lực cứu giúp chính phủ thân phương Tây ở Ukraine

Hôm 2-3, Liên Hiệp Quốc ra thông báo cho biết, phó Tổng thư ký Jan Eliasson đang trên đường đến Ukraine để “tự đánh giá thông tin trên thực địa”. Sau đó, ông Eliasson sẽ thông báo với Tổng thư ký Ban ki-moon về “bước kế tiếp của Liên Hiệp Quốc, để hỗ trợ cho việc làm giảm căng thẳng tình hình Ukraine”.

Còn các bộ trưởng Tài chính của G-7 nói họ sẵn sàng ủng hộ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine, cùng với sự hỗ trợ của “Quỹ Tiền tệ Quốc tế”, để giúp đỡ Kiev giải quyết những thách thức kinh tế trước mắt bằng các tư vấn về chính sách và ngân sách tài trợ.

Hôm 2-3, NATO đã họp khẩn ở Brussels và Ngoại trưởng Anh William Hague đã bay đến Kiev để nói chuyện với chính phủ mới của Ukraine. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự định sẽ đến Kiev vào ngày 4-3 để thảo luận tình hình với giới chức lãnh đạo nước này.