Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

ANTĐ - Cơ quan vũ trụ của Nhật Bản và một công ty chuyên sản xuất máy móc thiết bị hàng đầu của nước này vừa nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị camera được sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima - nhà máy này hiện đang tạm đóng cửa sau khi xảy ra sự cố hạt nhân hồi tháng 3 năm ngoái.
TEPCO xin chính phủ chi trả các chi phí khử nhiễm

TEPCO xin chính phủ chi trả các chi phí khử nhiễm

ANTĐ - Công ty Điện lực Tokyo TEPCO có kế hoạch xin chính phủ Nhật Bản trích ngân sách để trang trải một phần các chi phí khắc phục hậu quả của sự cố hạt nhân tại Fukushima. Công ty này cho biết chi phí này quá lớn nên chỉ mình công ty thì không đủ khả năng tài chính để chi trả.
Công bố số liệu nồng độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi

Công bố số liệu nồng độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi

ANTĐ - Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản vừa công bố số liệu đo đạc tại lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, theo đó, nồng độ phóng xạ ở khu vực bên trong bể chứa lò phản ứng lên tới 11,1 sievert /giờ, đủ cao để khiến một người bị phơi nhiễm phóng xạ tử vong sau 40 phút. 
Thực phẩm từ Fukushima, Nhật được xuất khẩu sang Thái Lan

Thực phẩm từ Fukushima, Nhật được xuất khẩu sang Thái Lan

ANTĐ - Dự kiến những quả đào chín mọng được trồng tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản sẽ bắt đầu được xuất khẩu và bán tại Thái Lan, đây là lần đầu tiên  mặt hàng hoa quả tươi từ Fukushima được xuất khẩu kể từ sau thảm họa hạt nhân tại đây.

Xây dựng lại khu vực sơ tán dân tại tỉnh Fukushima

Xây dựng lại khu vực sơ tán dân tại tỉnh Fukushima

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một lộ trình để tái thiết các khu vực trong 12 thành phố gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi mà trước đây được xem là những khu vực sơ tán dân chúng.
Phát hiện cá nhiễm phóng xạ ngoài khơi Fukushima

Phát hiện cá nhiễm phóng xạ ngoài khơi Fukushima

ANTĐ - Nhật Bản: Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cho biết đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao gấp 380 lần cho phép ở cá bắt được ngoài khơi tỉnh Fukushima. 
Trung Quốc sẽ nối lại phát triển năng lượng hạt nhân

Trung Quốc sẽ nối lại phát triển năng lượng hạt nhân

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc sẽ nối lại các dự án phát triển năng lượng hạt nhân vốn bị đình lại sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản do động đất sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Cùng với đó, những tiêu chuẩn an toàn mới cũng được áp dụng trong nhà máy đang hoạt động. 
Tẩy phóng xạ bằng lõi ngô

Tẩy phóng xạ bằng lõi ngô

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đại học Iwate, Nhật Bản đã phát hiện giải pháp tẩy trừ các chất phóng xạ khỏi đất hiệu quả, tiết tiệm bằng cách sử dụng than hoạt tính được làm từ lõi ngô. 
WHO ước tính về mức độ tiếp xúc phóng xạ của người dân Fukushima

WHO ước tính về mức độ tiếp xúc phóng xạ của người dân Fukushima

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một số công dân Nhật Bản đã tiếp xúc với chất phóng xạ ở mức độ lên đến 50 mi-li-si-vơ (millisieverts) trong cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nước này diễn ra hồi năm ngoái, nhưng điều kiện này chưa đến mức có thể gây ra ung thư.
Áo lót mát lạnh cho mùa hè oi bức

Áo lót mát lạnh cho mùa hè oi bức

ANTĐ - Mùa hè năm nay hãng Triumph tại Nhật bản vừa cho ra mắt sản phẩm áo lót mát lạnh như đá giúp chị em phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn vào những hôm trời nóng, ngay cả khi không ở trong phòng điều hòa.
Nhật Bản - Kazakhstan trao đổi về việc tẩy rửa phóng xạ

Nhật Bản - Kazakhstan trao đổi về việc tẩy rửa phóng xạ

ANTĐ -Trong chuyến công du Kazakhstan của mình, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Yukio Edano đã có buổi làm việc với người đồng cấp, ông Asset Issekeshev về vấn đề tẩy rửa phóng xạ tại nhà máy điệmn Fukushima Daiichi.