Fukushima lại rò rỉ phóng xạ

ANTĐ - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã xác nhận khoảng 120 tấn, tương đương 32.000 lít nước phóng xạ bị rò rỉ từ bể chứa ngầm của nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi

Việc rò rỉ xảy ra ngay sau khi hệ thống làm mát cho bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy số 3 gặp sự cố hôm 5-4 vừa qua. Được biết, 120 tấn nước nhiễm xạ này xuất phát từ 1 trong 7 bể chứa nằm dưới lòng đất có chứa nguồn nước dùng trong việc làm mát cho các lò phản ứng. Hiện tại, TEPCO cho biết độ bức xạ bên ngoài các bể chứa đang tăng cao và đang tiến hành công tác khắc phục. Đây là vụ rò rỉ phóng xạ lớn nhất trong vòng 2 năm trở lại đây tại Fukushima Daiichi. Một số nguồn tin cho rằng, ít có khả năng lượng nước nhiễm xạ này chảy ra biển, nhưng thực tế lại cho thấy rõ nguy cơ nước biển sẽ bị nhiễm xạ rất cao vì bể chứa này chỉ nằm cách bờ biển Thái Bình Dương khoảng 800m. Và ban quản lý của nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết thêm, tình trạng rò rỉ này có thể ảnh hưởng đến môi trường của các khu vực lân cận.