Forlan tiếp nối thành tích của cha, ông

ANTĐ - Với việc giành được chức vô địch Copa America 2011, Diago Forlan đã tiếp nối thành tích của cha, ông mình.

Theo Guardian, với chức vô địch Copa America vừa giành được cùng đội tuyển Uruguay, Diago Forlan trở thành thành viên thứ ba trong gia đình anh từng có vinh dự này. Trước đó người cha của Forlan, Pablo Forlan và ông ngoại anh, Juan Carlos Corazo đều đã được tận hưởng hương vị chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ.

Tiền đạo của Aletico tỏ ra rất vui mừng và tự hào về thành tích mình vừa giành được. "Ông ngoại tôi từng vô địch Copa America, cha tôi cũng vậy và bây giờ tôi lại tiếp nối thành công của họ. Ba thế hệ cùng bước lên bục cao nhất tại giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ, đó thực sự là niềm tự hào đối với gia đình tôi", Forlan phát biểu.

Lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Paraguay ở trận chung kết, Forlan đi vào lịch sử bóng đá Uruguay với tư cách là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia. Anh và huyện thoại Hector Scarone đang cùng dẫn đầu với 31 bàn thắng. Bên cạnh đó, qua kỳ Copa America lần này, Forlan cũng trở thành cầu thủ Uruguay khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 82 lần.