Ford Ranger đoạt doanh số kỷ lục tại Châu Á- Thái Bình Dương

ANTD.VN - Chiếc xe bán tải Ford Ranger đạt doanh số kỷ lục chưa từng có tại Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2017 – tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải cỡ vừa vốn rất cạnh tranh tại khu vực này. Theo đó, doanh số bán lẻ đã tăng 22% so với năm trước, đạt mức 134.100 xe. 

Ông Mark Ovenden, Phó chủ tịch, Bộ phận Tiếp thị, kinh doanh và dịch vụ, Ford Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Sự vững chãi, sức mạnh, công nghệ thông minh, thiết kế, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự tiện nghi của Ranger giúp dòng xe này tiếp tục trở thành tiêu chuẩn cho các dòng xe bán tải cỡ vừa trong khu vực và trên toàn thế giới”.

2017 đánh dấu một năm đầy bước ngoặt với doanh số kỷ lục xuyên suốt cả năm của Ranger tại Úc, New Zealand, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Kết thúc năm 2017, dòng xe Ranger cũng là chiếc xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Myanmar và New Caledonia, cũng là chiếc xe bán chạy hàng đầu tại New Zealand năm thứ ba liên tiếp.

Năm 2017, Ranger cũng dẫn đầu phân khúc xe bán tải năm thứ tư liên tiếp tại Việt Nam.

Bà Yukontorn ‘Vickie’ Wisadkosin, Chủ tịch Ford ASEAN khẳng định: “Ranger là một phần không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam và trên toàn khu vực ASEAN. Tính đa dụng và sức bền của chiếc xe dẫn đầu phân khúc bán tải này tiếp tục thu hút một lượng lớn các khách hàng trung thành của Ford Ranger”.

2017: Năm của Ranger

Doanh số của Ford Ranger tại Thái Lan dẫn đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tăng 44,5% tương đương với con số kỷ lục 44.452 xe, góp phần nâng cao thị phần của phân khúc xe bán tải tăng 3%, tương đương với 12,2%.

Tại Úc, doanh số của Ford Ranger tăng gần 16%, tương đương với 42.728 xe, tiếp tục duy trì vị thế là dòng xe 4x4 bán chạy nhất quốc gia này.

Ranger cũng đạt doanh số kỷ lục và tiếp tục là chiếc xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam năm thứ tư liên tiếp, chiếm 56% toàn phân khúc, với doanh số tăng 6%, tương đương với 14.926 xe.

Tại Philippines, doanh số của Ranger đạt mức tăng kỷ lục 31%, tương đương với 10.658 xe, chiếm tới hơn 25% toàn phân khúc bán tải.

Tại New Zealand, Ranger là chiếc xe bán chạy nhất nước năm thứ ba liên tiếp, chiếm 26% toàn phân khúc với doanh số tăng 11%, tương đương với 9.428 xe.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Ranger vẫn dẫn đầu phân khúc xe bán tải với doanh số tăng 44%, tương đương với 1.263 xe. Đây là kết quả của việc khách hàng đang ngày càng có nhu cầu cho một chiếc bán tải đa dụng, có khả năng giải quyết cả những yêu cầu công việc lẫn các mục đích giải trí.

Ford Ranger cũng giữ vững vị trí “đầu bảng” tại nhiều thị trường khác trong khu vực, trở thành chiếc xe bán tải bán chạy nhất năm 2017 tại Campuchia, Myanmar và New Caledonia. 

Một chương mới Của Ranger tại Châu Á – Thái Bình Dương

Tiên phong trong cuộc cách mạng xe tải, Ford đã có thêm một dấu mốc lịch sử khi năm 2017 kỷ niệm 100 năm kể từ khi Ford sản xuất chiếc xe tải đầu tiên. Những chiếc xe tải của Ford đã hỗ trợ các công việc cho người nông dân, công nhân xây dựng và lực lượng quân đội. Phát triển theo thời gian, những chiếc xe Ranger đã trở thành phương tiện đặc biệt đa dụng, phù hợp với nhiều lĩnh vực công việc và phong cách sống khác nhau trên thế giới.      

Bên cạnh đó, trong năm 2018 cuộc cách mạng này sẽ tiếp tục được Ford Ranger thực hiện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Cụ thể, Ford sẽ giới thiệu Ranger tới Trung Quốc, thị trường xe tải lớn thứ tư trên thế giới. Trung Quốc sẽ là cơ hội lớn để Ford phát triển nhờ những nhu cầu đang tăng lên đối với dòng xe bán tải vững chãi, thời trang và tinh tế.

Ford cũng đã xác nhận rằng chiếc Ranger “Raptor” đầu tiên – chiếc xe tải hiệu năng cao mới của Ford – sẽ ra mắt trên khắp các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe tải đua sa mạc khắc nghiệt, Ranger Raptor sẽ đem đến những trải nghiệm đường trường vô song dành cho người sử dụng.