World Cup 2014

FIFA từ chối thay đổi lịch thi đấu

ANTĐ - Kiến nghị thay đổi thời gian thi đấu ở một số trận tại World Cup 2014 của tổ chức đại diện cho các cầu thủ đã không thành công sau khi bị FIFA từ chối thẳng thừng…

FIFA sẽ không bố trí trận đấu khởi tranh vào lúc 1h chiều
ở những địa điểm có nhiệt độ cao như Manaus

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố, tổ chức này không có ý định điều chỉnh thời gian khởi tranh hoặc bổ sung thêm thời gian nghỉ giải lao tại các trận đấu tại World Cup 2014, bất chấp Hiệp hội các cầu thủ Brazil dọa kiện ra tòa vì lo ngại về vấn đề sức khỏe. 

Liên đoàn bóng đá lớn nhất thế giới cho biết họ đã bỏ ra gần 2 năm để nghiên cứu thời gian thi đấu tại World Cup ở Brazil và luôn đặt sức khỏe của các cầu thủ lên hàng đầu khi bố trí lịch thi đấu tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Trước đó, Hiệp hội cầu thủ Brazil (FENAPAF) gửi hồ sơ nhờ pháp luật can thiệp điều chỉnh lịch khởi tranh 24 trận đấu tại World Cup 2014, những trận đấu bắt đầu vào lúc 13h (giờ địa phương), với lý lẽ các cầu thủ sẽ bị nguy hiểm bởi nhiệt độ và độ ẩm cao ở một số địa điểm. Hồ sơ khởi kiện còn bao gồm nội dung gây áp lực buộc FIFA bố trí thời gian nghỉ giải lao thêm 2 phút ở mỗi hiệp tại các trận đấu của World Cup 2014. 

“Bộ phận y tế của FIFA luôn theo dõi sát sao tất cả các địa điểm ở bất kỳ giải đấu nào của FIFA để bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ”, tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới cho biết, “đề xuất nghỉ giải lao thêm 2 phút ở mỗi hiệp sẽ được xem xét nếu phù hợp”.

Nhiệt độ trong thời gian diễn ra World Cup 2014 ở Brazil gợi lại những lo ngại về tình hình sức khỏe của các cầu thủ tương tự như tại World Cup 1994 ở Mỹ, khi nhiệt độ luôn ở mức 30 độ C ở một số trận đấu. Thời tiết nóng bức cũng là chủ đề gây tranh cãi tại World Cup 2022 ở Qatar, với việc FIFA đang cân nhắc chuyển thời gian tổ chức sang mùa đông để tránh cái nắng như thiêu, như đốt vào mùa hè ở quốc gia Vùng Vịnh này. 

FIFA cho biết, họ đã thực hiện những thay đổi về lịch thi đấu ở một số thành phố vì nhiệt độ cao. Trên thực tế, thời gian diễn ra World Cup 2014 là mùa đông ở Brazil, song một số thành phố vẫn nóng và độ ẩm cao ở hầu hết 12 địa điểm diễn ra bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc. 

Hồi năm ngoái, FIFA đã điều chỉnh thời gian khởi tranh ở 7 trận đấu vì lo ngại nhiệt độ quá nóng ở Brazil. Tuy nhiên, điều đó có vẻ chưa làm hài lòng Hiệp hội cầu thủ Brazil, những người muốn điều chỉnh lịch thi đấu dựa trên các quy định của lao động ở địa phương và một nghiên cứu do FENAPAF và Hiệp hội các cầu thủ thế giới (FIFPRO) phối hợp tiến hành.