FIFA phê chuẩn công nghệ Hawk-Eye

ANTĐ - Ban Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB), trực thuộc FIFA hôm qua đã đưa ra quyết định cho phép sử dụng công nghệ video để hỗ trợ trọng tài phân định các tình huống bóng đã đi qua vạch vôi (Hawk-Eye).

Tuyển Anh thoát được một bàn thua trong trận gặp Ukraine

Tại cuộc họp của Ban Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) diễn ra hôm qua, cơ quan trực thuộc của FIFA đã đưa ra hai quyết định quan trọng trong đó có việc cho phép áp dụng công nghệ video để hỗ trợ trọng tài phân định các tình huống bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa.

FIFA sẽ sử dụng cả hai hệ thống phân định bàn thắng bằng video hiện có trên thế giới là Hawk-Eye (mắt diều hâu) và GolfRef. Hawk-Eye là sản phẩm của hãng Sony đã được áp dụng khá thành công trong môn quần vợt và cricket. Còn GoalRef là sản phẩm của một công ty liên doanh Đức - Đan Mạch.

Cả hai hệ thống đều có khả năng xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa và gửi tín hiệu đến trọng tài trong một giây. Dẫu vậy, việc này có vẻ như chỉ có tính chất tham khảo. Trọng tài vẫn là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Cụ thể, công nghệ đường biên điện tử sẽ chính thức được áp dụng ở giải VĐTG các CLB 2012 ở Nhật Bản vào tháng 12 tới. Sau đó, nếu thành công công nghệ này sẽ được áp dụng rộng rãi ở các giải VĐQG và Confed Cup 2013 ở Brazil.

FIFA đã đi đến quyết định khó khăn này sau hàng loạt bàn thắng không được công nhận dù bóng đã qua vạch vôi. Mới nhất là bàn thắng của Ukraine ở trận thua Anh tại vòng bảng Euro 2012. Được biết, Chủ tịch UEFA, Michel Platini nhất quyết phản đối công nghệ Hawk-Eye để bảo vệ vẻ đẹp của bóng đá. Tuy nhiên Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA lại ủng hộ công nghệ này.

Ngoài quyết định dùng công nghệ trong các trận đấu IFAB cũng phê chuẩn cho FIFA cho phép các cầu thủ nữ Hồi giáo được dùng khăn trùm đầu khi thi đấu đồng thời áp dụng chính thức hệ thống 5 trọng tài cho mỗi trận đấu với việc thêm 2 trợ lý đứng đằng sau hai đường biên ngang sau khi đã thử nghiệm trong 3 năm với hơn 1.000 trận đấu.