FIFA chốt thời điểm tổ chức World Cup 2022

ANTĐ - FIFA gần như đã đi tới quyết định cuối cùng về thời điểm tổ chức World Cup 2022. Theo đề xuất của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất hành tinh, chủ nhà Qatar nên lựa chọn tổ chức World Cup 2022 vào những tháng mùa đông (11 và 12), bất chấp vấn đề với lịch thi đấu tại các giải VĐQG châu Âu. 

FIFA chốt thời điểm tổ chức World Cup 2022 ảnh 1

Nói với các phóng viên ở Doha vào hôm qua, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Á, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa cho biết, quãng thời gian trên sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc họp của Ủy ban điều hành FIFA vào tháng tới. Tuy nhiên, trước lúc ngã ngũ, đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi bởi các giải VĐQG lớn của châu Âu muốn bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 để tránh xáo trộn lịch thi đấu 

của họ. 

Quyết định cuối cùng về việc rời thời điểm tổ chức World Cup 2022 là việc đặng chặng đừng của FIFA. Đây là hệ quả của những rắc rối, sai lầm trong công tác lựa chọn nước chủ nhà vào năm 2012. Theo quan điểm của Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, ông muốn World Cup đến với tất cả các châu lục và khu vực, điểm chủ đạo trong chính sách lãnh đạo của quan chức người Thụy Sỹ kể từ lúc đắc cử. Tuy nhiên, mong muốn của ông Blatter đã tạo ra một hệ lụy khó có thể cân đo, đong đếm những thiệt hại của nó. Khi FIFA khăng khăng bảo vệ quyết định không lựa chọn lại nước chủ nhà World Cup 2022 hồi năm ngoái, các giải VĐQG lớn của châu Âu hiểu rằng họ phải tự thay đổi để hòa nhập. 

Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Anh chưa có ý định “đầu hàng” trong cuộc tranh cãi về lịch thi đấu của World Cup 2022 nhưng họ cũng phải chuẩn bị tinh thần và kế hoạch điều chỉnh. Bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa đông dự kiến ảnh hưởng tới hơn 50 giải VĐQG của châu Âu, không chỉ vào năm 2022. Theo các chuyên gia, các giải đấu lớn nhất như Premier League của Anh, nơi nổi tiếng với lịch thi đấu dày đặc vào dịp Giáng sinh, sẽ phải thay đổi từ trước đó một mùa và thời điểm khởi tranh ở mùa giải tiếp theo cũng bị ảnh hưởng. Việc thay đổi lịch thi đấu tại Lục địa già kéo theo các đài truyền hình buộc phải thay đổi lịch phát sóng. Khi thời điểm diễn ra các giải VĐQG không như thường lệ, các giải đấu phải chịu thiệt thòi không ít về doanh thu từ bản quyền truyền hình. 

Sẽ có không ít những thay đổi dây chuyền trước, trong và sau World Cup 2022 nhưng dẫu sao đây cũng là trải nghiệm mới cho các cầu thủ và cả người hâm mộ. Việc FIFA gần như thông qua lịch thi đấu của World Cup ở Qatar cũng khép lại cuộc tranh cãi kéo dài kể từ lúc Trung Đông lần đầu tiên được làm chủ nhà của bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.