FIFA cam kết hợp tác vụ điều tra cựu Tổng thư ký Jerome Valcke

ANTĐ - Hôm qua 24-9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Thụy Sĩ trong vụ điều tra có liên quan tới cựu Tổng thư ký của FIFA Jerome Valcke (ảnh), người mà mới đây FIFA đã buộc thôi việc để phục vụ công tác điều tra.
FIFA cam kết hợp tác vụ điều tra cựu Tổng thư ký Jerome Valcke ảnh 1

Theo đó, công tố viên Michael Lauber của Thụy Sĩ đã yêu cầu FIFA cho phép các điều tra viên được quyền truy cập vào tài khoản email của ông Valcke kể từ khi ông này làm việc cho FIFA. Trước đó, ông Valcke đã bị cáo buộc câu kết với công ty JB Marketing để hưởng khoảng 2 triệu euro từ 50% số tiền bán vé sau khi tăng giá vé World Cup 2014.

Ngoài ra, ông Valcke cũng từng bị cáo buộc liên quan tới vụ mua bán phiếu bầu World Cup 2010 với khoản tiền lót tay lên tới 10 triệu USD. Tuần trước, ông Jerome Valcke đã bị FIFA buộc thôi việc, tuy nhiên vị cựu quan chức người Pháp này của FIFA đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.