Festival Huế 2012: Nơi thăng hoa các nền văn hóa

ANTĐ - Kéo dài từ ngày 7 đến 15-4, Festival Huế 2012 mang đến cho người dân cố đô và du khách những ấn tượng khó quên. Đặc biệt, lễ hội còn là nơi hội tụ các nền văn hóa thông qua các chương trình đặc sắc, hấp dẫn của hơn 40 đoàn nghệ thuật đến từ 28 quốc gia. 

Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc trình diễn trang phục truyền thống

“Đại tiệc” nghệ thuật

So với các kỳ trước, Festival Huế 2012 được tổ chức quy mô, hoành tráng hơn với một lịch dày đặc các chương trình hấp dẫn. Mỗi ngày có trên dưới 30 chương trình lớn nhỏ được biểu diễn, và trong mỗi “đại tiệc nghệ thuật” quá nhiều “món ngon” như thế, khán giả không ít lần bối rối khi lựa chọn. Không gian văn hóa tràn ngập khắp phố phường với các tiết mục lễ hội đường phố vui nhộn, được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Gần 20 điểm diễn được bố trí rải rác trên các tuyến phố chính thu hút sự hưởng ứng, đón xem của người dân cố đô bởi trang phục lạ mắt, màn biểu diễn độc đáo của các nghệ sỹ tên tuổi trong và ngoài nước. Đóng góp vào thành công của chương trình phải kể đến công tác tổ chức chu đáo, khoa học cùng sự năng nổ của các tình nguyện viên. Nhờ đó, dù diễn ra trong giờ cao điểm lại biểu diễn lưu động song giao thông trên dọc lộ trình luôn được đảm bảo thông suốt. 

Mới trải qua 3 ngày lễ hội song theo thống kê sơ bộ, hơn 6 vạn lượt khách tham quan và thưởng thức các tiết mục văn hóa tại Đại Nội (có bán vé). Tối đến, khu Đại Nội rực rỡ với đèn lồng cùng ánh nến lung linh trải dọc các con đường. Đây cũng là địa điểm chính diễn ra các chương trình nghệ thuật trong suốt 9 ngày diễn ra lễ hội. Các di tích lịch sử như Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Đại Cung Môn, Hiển Lâm Các… đều có các sân khấu và mỗi tối là các chương trình biểu diễn của 2 hoặc 3 đoàn nghệ thuật. Trong không gian lộng lẫy của hoàng cung, chương trình Đêm Phương Đông diễn ra từ ngày 8 đến 14-4 đã phô diễn vẻ đẹp văn hóa của dân tộc một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Philippines và Việt Nam. Không chỉ mang đến những trang phục truyền thống, độc đáo, các đoàn tham dự còn trình bày nhiều bài hát, điệu múa mang đậm sắc thái đặc trưng của dân tộc mình. Bên cạnh các mẫu áo dài truyền thống, chủ nhà Việt Nam cũng mang tới nhiều mẫu áo dài cách điệu, tạo vẻ quý phái, thanh lịch song vẫn ẩn chứa nét duyên thầm của người phụ nữ Việt Nam. Chương trình như một thông điệp chứng minh sự phong phú và đa dạng của bản sắc châu Á và trở thành điểm nhấn của Festival Huế trong mỗi kỳ tổ chức.

Huế và những góc nhìn khác

Đoàn Hàn lâm quốc gia Nga - Piatnisky đã gây ấn tượng mạnh

Ở góc khác trong khu Hoàng thành cổ kính, khán giả dễ dàng bắt gặp và hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm phong cách châu Âu, Mỹ - latin của các đoàn nghệ thuật đến từ Nga, Mỹ, Colombia, Pháp, Bỉ... Ngay trong lần đầu góp mặt, đoàn Hàn lâm quốc gia Nga - Piatnisky đã gây ấn tượng mạnh với chương trình ca nhạc thể hiện các ca khúc, điệu nhảy truyền thống của quê hương mình. Không giấu nổi vui mừng và cảm động trước sự đón nhận nồng hậu của khán giả Việt Nam, bà Andrevna Pemiankova, Giáo sư, NSND kiêm trưởng đoàn cho biết: “Chương trình là sự kết tinh của văn hóa Nga, mỗi bài hát, điệu múa đặc trưng cho mỗi vùng miền. Chúng tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi chương trình nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ cuồng nhiệt của các bạn Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn vào lễ hội lần sau”. 

Một trong những nét độc đáo được duy trì tại Festival Huế 2012 là Lễ hội Áo dài diễn ra vào tối qua (9-4) với chủ đề “Hoa Sen trong hội họa”. Sự kết hợp của áo dài với hình tượng hoa Sen không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống mà còn mang giá trị tinh thần vô giá, biểu đạt giá trị thẩm mỹ vĩnh hằng của loài hoa và tà áo đã thấm sâu vào tâm hồn người Việt. Trước không gian quảng trường Bia Quốc học Huế, 150 người mẫu cùng 3 hoa hậu Mai Phương Thúy, Trần Thùy Dung, Đặng Ngọc Hân thướt tha trong tà áo dài duyên dáng và nổi bật nền nhạc các nhạc cụ truyền thống. Lễ hội Áo dài chính là một trong những điểm nhấn của Festival năm nay, đồng thời một lần nữa quảng bá và tôn vinh nét đẹp truyền thống của Huế nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. 

Với những thành công trên, Festival Huế đang dần khẳng định thương hiệu thành phố lễ hội, đây được xem như một cú hích mạnh mẽ cho Năm Du lịch quốc gia 2012.

Festival Huế 2012 diễn ra với sự có mặt của nhiều đoàn   nghệ thuật quốc tế. Liên tiếp trong các ngày diễn ra lễ hội, tại 4 cổng chính khu Hoàng thành Huế có bố trí sân khấu lớn biểu diễn cộng đồng với nhiều chương trình ca múa nhạc, giải trí hấp dẫn phục vụ đông đảo người dân cố đô và du khách. Đặc biệt hơn, còn có nhiều buổi biểu diễn miễn phí tại các địa điểm công cộng, công viên, bệnh viện hay mang bầu không khí Festival tới các huyện vùng sâu vùng xa như A Lưới, Nam Đông, Phú Vang, Phong Điền…