ATP World Tour Finals 2011:

Federer gặp lại người cũ

ANTĐ - Trận chung kết ATP World Tour Finals năm nay, Federer sẽ gặp lại tay vợt đã từng bại dưới tay mình tại vòng bảng Jo-Wilfried Tsonga.

                                       Tsonga lần thứ 3 gặp lại Federer trong thời gian ngắn

Ở trận bán kết đầu tiên, tuy gặp chút khó khăn ở set đấu đầu tiên nhưng tay vợt người Thụy Sỹ vẫn giành thắng lợi trước David Ferrer với tỷ số 7-5, 6-3. Với trận thắng này, Federer trở thành tay vợt thứ 5 lọt vào ít nhất 100 trận chung kết và hướng tới danh hiệu thứ 70 trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, anh cũng san bằng thành tích 806 trận thắng của tiền bối Stefan Edberg, cũng như có cơ hội độc chiếm kỷ lục 6 lần giành chức vô địch ở giải đấu cuối năm (cả Pete Sampras và Ivan Lendl đều có 5 lần).

Đối thủ của Federer trong trận chung kết sẽ là tay vợt Jo-Wilfried Tsonga. Ở trận bán kết thứ hai, tay vợt người Pháp đã đánh bại Tomas Berdych với tỷ số 6-3, 7-5. Với việc gặp lại Federer ở trận chung kết, Tsonga sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi anh đã để thua "tàu tốc hành" trong cả 2 lần trước đó, (ở chung kết Paris Masters và vòng bảng).