ATP World Tour Finals 2011:

Federer dễ dàng hạ gục Nadal

ANTĐ - Tay vợt người Thụy Sỹ tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt trong thời gian gần đây khi dễ dàng đánh bại Nadal tại lượt đấu thứ hai vòng bảng ATP World Tour Finals.

                                                         Federer tiếp tục phong độ hủy diệt

Đây có lẽ là trận đấu dễ dàng nhất trong những lần đối đầu với Nadal của Federer. Nhập cuộc với tốc độ nhanh, "tàu tốc hành" đã liên tiếp giành break để chiến thắng ở set thứ nhất với tỷ số 6-3. Bước vào set tiếp theo, mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của Nadal khi anh không thể giành một game đấu nào mà đành thất bại với tỷ số 0-6.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Tsonga cũng có được thắng lợi không mấy khó khăn trước hạt giống số 8 Mardy Fish của Mỹ với tỷ số 7-6, 6-1. Với trận thua này, Fish đã chính thức bị loại khỏi ATP World Tour Finals năm nay. Còn về phần Nadal, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều trong trận đấu quyết định với Tsonga nếu không muốm theo chân tay vợt người Mỹ.

Trong khi đó, sau khi suy nghĩ khá kỹ càng, Andy Murray đã quyết định rút lui khỏi giải ATP World Tour Finals vì chấn thương háng. “Tôi rất tiếc phải xin rút lui khỏi giải đấu này. Đây là một giải đấu tuyệt vời và tôi rất muốn thi đấu tại đây. Tuy nhiên tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương. Giải Australian Open chỉ còn cách 6 đến 7 tuần nữa thôi. Tôi muốn chữa trị dứt điểm để có thể chuẩn bị tốt nhất cho giải Grand Slam đầu tiên sang năm" - Andy Murray buồn bã thông báo.

BTC cũng thông báo tay vợt thay thế cho Andy Murray sẽ là Janko Tipsarevic người Serbia. Tipsarevic sẽ thay Murray thi đấu với Tomas Berdych tại lượt đấu thứ hai bảng A.