Năm mới, thưởng Tết vẫn như năm cũ

Năm mới, thưởng Tết vẫn như năm cũ

ANTĐ - Ngày 9-1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã công bố báo cáo tổng hợp về mức thưởng Tết Âm lịch năm 2015 trên cơ sở khảo sát 563 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, công nhân các khu công nghiệp của Hà Nội dịp Tết này có mức thưởng Tết bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn chút ít so với năm ngoái, trung bình từ 3,3 - 3,7 triệu đồng/ người.

Cứu lấy ngành chăn nuôi

Cứu lấy ngành chăn nuôi

ANTĐ - Ngành chăn nuôi đang chuẩn bị các mặt hàng tươi sống để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, đầu vào lại lệ thuộc rất lớn vào nước ngoài khi phải nhập khẩu từ giống, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... Hơn thế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam lại đang điều khiển, thậm chí còn làm giá, thao túng, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hiện chiếm tới 60-70% đầu vào.

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến hết tháng 12-2014, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 19% so với kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD). 

Hàng loạt dự án “tỷ đô” sẽ được Samsung đầu tư trong năm 2015

Hàng loạt dự án “tỷ đô” sẽ được Samsung đầu tư trong năm 2015

ANTĐ - Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam (trong lĩnh vực phi dầu khí) với tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt trên 12,6 tỷ USD. Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, tập đoàn này muốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: hạ tầng, công nghiệp… bên cạnh lĩnh vực không thể thiếu là điện tử.

Phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề cấp bách

Phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề cấp bách

ANTĐ - Nông nghiệp đang ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế, nhưng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, lượng phân bón, hóa chất được dùng trong nông nghiệp ngày càng nhiều, đang từng ngày “đầu độc” môi trường đất và nguồn nước.
Chấp nhận “phận” gia công?

Chấp nhận “phận” gia công?

ANTĐ - Số liệu thống kê vừa được công bố trong cuộc hội thảo về vai trò của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với khu vực doanh nghiệp trong nước cho thấy, khu vực FDI và doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang đóng vai trò nổi bật và đang thay dần doanh nghiệp Nhà nước trong tạo việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, kỳ vọng về chuyển giao công nghệ từ FDI cũng như đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và kỹ năng quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên xa vời. 

Thu ngân sách đã đạt gần 92% dự toán

Thu ngân sách đã đạt gần 92% dự toán

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013. 

Cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

ANTĐ - Nhìn nhận lại câu chuyện đáng buồn khi các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chỉ sản xuất được bao bì, nhãn mác cho Samsung, Canon với hàm lượng công nghệ thấp, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều giải pháp để Việt Nam có được những sản phẩm mang tầm quốc tế. Ngày 1-11, Diễn đàn “Đẳng cấp quốc tế - Lời giải cho sản phẩm Việt” do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đã bàn vấn đề này.
Khó thu lợi nhuận từ doanh nghiệp FDI

Khó thu lợi nhuận từ doanh nghiệp FDI

ANTĐ - Thanh tra Bộ Tài chính đã hoàn tất Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu lợi nhuận được chia từ việc đầu tư vào doanh nghiệp khác của 23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

Chủ động đón “làn sóng” đầu tư từ Nhật Bản

Chủ động đón “làn sóng” đầu tư từ Nhật Bản

ANTĐ - Khoảng 50% doanh nghiệp Nhật Bản có ý định đầu tư ra nước ngoài rất muốn đến Việt Nam. Đầu tư từ Nhật Bản được đánh giá là ổn định và chất lượng nên Việt Nam cần chủ động khai thác, thu hút nguồn vốn từ quốc gia này.
Dòng vốn FDI đang chảy vào bất động sản

Dòng vốn FDI đang chảy vào bất động sản

ANTĐ - Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 9 tháng qua, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã chảy mạnh vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có 27 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả nước.
Khởi động thương mại toàn cầu

Khởi động thương mại toàn cầu

ANTĐ - Để tạo cú hích cho nền kinh tế thế giới, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G 20) tái khẳng định cam kết đối với tự do thương mại, coi đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trao đổi hàng hóa xuyên biên giới.

FDI vào Trung Quốc giảm mạnh

FDI vào Trung Quốc giảm mạnh

ANTĐ - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18-6 cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong tháng 5 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng Trung Quốc bắt đầu các hành động gây hấn trên Biển Đông, hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
HDBank cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI

HDBank cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI

ANTĐ - Từ 5-6 đến 30-9-2014, HDBank dành nguồn vốn ưu đãi cho vay trung hạn với điều kiện vay không cần tài sản đảm bảo (tín chấp) đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).    
Không để doanh nghiệp FDI nắm “yết hầu” kinh tế

Không để doanh nghiệp FDI nắm “yết hầu” kinh tế

ANTĐ - Phân phối chính là “yết hầu” của nền kinh tế. Một khi khâu này rơi vào tay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nền sản xuất của Việt Nam sẽ bị đe dọa. Nguy cơ bị lấn át từ các nhà bán lẻ nước ngoài đối với bán lẻ trong nước sẽ trở thành hiện thực.

Điện lưới an toàn, liên tục phục vụ doanh nghiệp FDI

Điện lưới an toàn, liên tục phục vụ doanh nghiệp FDI

ANTĐ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo đúng hợp đồng cam kết. 
Các nhà đầu tư nước ngoài mong giảm tham nhũng, phiền hà

Các nhà đầu tư nước ngoài mong giảm tham nhũng, phiền hà

ANTĐ - Dưới góc nhìn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có dấu hiệu tụt hạng. Dù cho các địa phương đã tìm nhiều cách để ưu đãi nhưng các nhà đầu tư vẫn thấy chưa đủ. Họ đang cần giảm tham nhũng, phiền hà hơn nữa…